Bộ trưởng Tô Lâm: Lực lượng Công an đã huy động hơn 100.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia chống dịch

07:00 | 12/10/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Từ đầu năm đến nay, đặc biệt là trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, lực lượng Công an đã huy động hơn 100.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia ở hầu hết các hoạt động phòng, chống dịch.

Đây là thông tin được Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác công an trong phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, trong lúc đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 đang bùng phát mạnh, Bộ Công an đã điều động gần 9.000 cán bộ, chiến sĩ từ phía Bắc tăng cường cho Công an các địa phương phía Nam; cử 1.163 cán bộ y tế tăng cường cho các địa phương có diễn biến dịch phức tạp; thiết lập, vận hành Bệnh viện dã chiến của Bộ Công an điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bắc Giang và TP.HCM; kiện toàn hệ thống cơ sở y tế phục vụ phòng, chống dịch với tổng quy mô 4.350 giường, sẵn sàng thiết lập mới cơ sở cách ly tập trung trong điều kiện dịch lan rộng.

Học viên công an xuất quân vào miền Nam chống dịch

Trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường nắm, kiểm soát tốt tình hình trên không gian mạng; xử phạt hành chính trên 150 đối tượng đăng tải tin giả, sai sự thật; ngăn chặn, yêu cầu gỡ bỏ 10.944 tin, bài viết, video chứa thông tin xấu độc.

 Bên cạnh đó, trong 9 tháng năm 2021, lực lượng Công an nhân dân đã tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh, hàng giả, hàng kém chất lượng; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp liên quan các mặt hàng thiết yếu, y tế, lương thực, thực phẩm, gây bất ổn thị trường, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...; triệt phá nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, tụ điểm ma túy phức tạp; điều tra, làm rõ 26.587 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 56.382 đối tượng; triệt phá 1.225 băng, nhóm tội phạm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải, lưu thông hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch và đời sống nhân dân; kiểm soát phương tiện vận tải có mã nhận diện “luồng xanh” qua các chốt kiểm soát dịch; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lợi dụng việc cấp giấy nhận diện QR code cho các phương tiện chở hàng hóa thiết yếu để vi phạm. Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai hơn 29.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tại gần 15.000 tổ, chốt và khu vực phong tỏa, cách ly tập trung; kiểm soát người, phương tiện đi lại giữa các vùng dịch; xử phạt vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Về công tác đảm bảo an toàn cho người dân từ vùng dịch về quê, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo, khảo sát, điều tra cơ bản toàn bộ các tuyến địa bàn để kiểm soát dịch bệnh. Chủ động linh hoạt trong công tác nhận định, đánh giá, phân tích tình hình để tham mưu hiệu quả nhất không để bị động. Đồng thời chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các lực lượng đón đưa dẫn người dân qua địa bàn trở về quê, đảm bảo an toàn thông suốt, đặc biệt là trong điều kiện mưa bão, không khí lạnh. Việc phòng, chống dịch bệnh đã khó khăn, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt càng khó khăn hơn.

Kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm biểu dương những kết quả, sự nỗ lực, cố gắng của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Bộ, Bộ Chỉ huy tiền phương, tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương và các lực lượng chi viện trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua.

Theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Công an thì tình hình dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều yêu cầu rất mới đối với công tác công an trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống dịch bệnh. Thời gian tới, Đại tướng Tô Lâm quán triệt 3 phương châm nhất quán gồm: Phòng, chống dịch COVID-19 là trọng tâm; bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định xã hội là trọng yếu, xuyên suốt; thực hiện an dân, an sinh xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội là thường xuyên, then chốt.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị trong thời gian tới các đơn vị chức năng Bộ Công an và công an các địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện các mặt công tác công an trong điều kiện thích ứng an toàn, có kiểm soát với dịch COVID-19. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương có phương án tiếp đón, hỗ trợ người dân tránh, trú bão an toàn và tạo thuận lợi cho người dân tiếp tục di chuyển về quê khi thời tiết thuận lợi.