Diễn biến mới nhất vụ thi thể thiếu phụ 17 tuổi nghi bị cưỡng bức trước khi chết ở Yên Bái

08:39 | 09/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thiếu phụ 17 tuổi được người dân tìm thấy ở khu đất hoang vắng, ít người qua lại trong tình trạng tay chân bị trói, nghi bị cưỡng bức trước khi chết.
Liên quan đến vụ thi thể thiếu phụ 17 tuổi, ông Trang A Lồng - Chủ tịch UBND xã Tà Xi Láng (huyện Trạm Tấu, Yên Bái) cho biết, nạn nhân bị sát hại là chị Sùng Thị B., (17 tuổi, trú tại thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng).
 
Theo ông Lòng, chiều 7/11, UBND xã và Công an xã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện thi thể một cô gái trẻ ở thôn Làng Mảnh (xã Tà Xí Láng). Đáng nói, thi thể nạn nhân bị trói chạt tay, chân. 
 
Ngay sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Bước đầu xác định nạn nhân bị sát hại, thi thể có dấu hiệu bị cưỡng hiếp trước khi chết. 
 
Lãnh đạo xã Tà Xí Láng cho biết, nạn nhân là người sinh sống trên địa bàn xã, đã kết hôn. Gia đình nạn nhân có 5 người, thuộc diện hộ nghèo của xã. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền cũng đã tiến hành thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.
 
Diễn biến mới nhất vụ thiếu phụ 17 tuổi bị sát hại ở Yên Bái
Cơ quan điều tra đang truy tìm hung thủ (ảnh minh họa)
 
Theo nguồn tin của Báo Đại đoàn kết, vợ chồng chị B. làm nghề buôn bán. Rạng sáng ngày 7/11, hai người cùng xuống chợ bán hàng. Sau đó, người chồng ở lại có việc để cho vợ về trước. Trên đường đi chị B. bị sát hại.
 
Hiện Công an đang tích cực điều tra nguyên nhân tử vong và truy bắt nghi phạm gây án. Doanh nhân Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật tin tức khi có thông tin chính thức từ cơ quan điều tra.
 
Trước đó tại tỉnh Lào Cai giáp ranh tỉnh Yên Bái cũng xảy ra vụ việc cô gái khuyết tật bị hiếp dâm, sát hại. Theo Công an tỉnh Lào Cai, hung thủ gây án là Lý Láo Lủ (25 tuổi, trú tại thị xã Sa Pa). Đối tượng này đang bị bắt giữ để điều tra về 2 tội danh Giết người và Hiếp dâm.
 
Theo Công an, chiều 22/10, người thân phát hiện chị L.M.D. (bị câm, điếc bẩm sinh, ở xã Thanh Bình, Sa Pa) nên báo Công an. Rạng sáng hôm sau, cơ quan điều tra tìm thấy thi thể chị D. ở nương ngô cách nhà khoảng 200 mét. Nạn nhân chết trong tình trạng quần áo xô lệch, đầu có nhiều thương tích. 
 
Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị hiếp dâm và sát hại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định đối tượng gây án là Lý Láo Lủ. Đối tượng này đã nhiều lần hiếp dâm nạn nhân.
 
Án tử cho kẻ giết người hiếp dâm trẻ em
 
 
Hương Quỳnh