Điều gì đang ngăn cản Fed hạ lãi suất?

Giang 07:58 | 25/06/2025 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong phiên điều trần trước Hạ viện Mỹ, Chủ tịch Fed Jerome Powell một lần nữa nhấn mạnh ngân hàng trung ương này không vội hạ lãi suất.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. (Ảnh: MarketWatch).

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ vào ngày 24/6, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã có nhiều cơ hội để khẳng định với các nhà lập pháp rằng ngân hàng trung ương này sẽ sớm hạ lãi suất.

Song, ông không hề làm vậy. Thay vào đó, người đứng đầu Fed một lần nữa nhấn mạnh rằng các nhà hoạch định chính sách không cần vội vã giảm lãi suất.

Phát biểu trước các nhà lập pháp, ông Powell nói: “Nếu áp lực lạm phát vẫn được kiềm chế thì chúng tôi sẽ tiến tới giảm lãi suất... Nhưng tôi không muốn nói đến một cuộc họp chính sách cụ thể nào. Tôi không nghĩ Fed cần phải vội vã hạ lãi suất vì nền kinh tế vẫn đang mạnh mẽ”.

Tại cuộc họp chính sách tuần trước, ông Powell và các đồng nghiệp đã tiếp tục duy trì lãi suất trong phạm vi mục tiêu 4,25% - 4,5%.

Chủ tịch Fed giữ nguyên lập trường rằng các quan chức cần cẩn trọng khi xem xét hạ lãi suất trong lúc chờ đợi thêm tác động từ các chính sách kinh tế của Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là thuế quan.

Ông lưu ý: “Tác động của thuế quan tới nền kinh tế sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm mức thuế cuối cùng được áp đặt. Hiện tại, Fed đang ở vị thế tốt để chờ đợi nhằm tìm hiểu thêm hướng đi của nền kinh tế trước khi cân nhắc điều chỉnh lập trường chính sách”.

Ông nhấn mạnh rất nhiều kịch bản tương lai có thể diễn ra. Nếu lạm phát thực tế thấp hơn dự kiến hoặc thị trường lao động suy yếu, Fed có thể giảm lãi suất sớm hơn dự định. Ngược lại, lạm phát cao hơn kỳ vọng có thể thúc đẩy các quan chức tiếp tục giữ nguyên lãi suất.

Cho đến nay, các dữ liệu kinh tế mới chỉ thể hiện rất ít tác động của thuế quan. Tuy nhiên, ông Powell dự đoán thuế quan sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng đến lạm phát hơn trong những tháng mùa hè.

Tuần trước, các quan chức Fed phát tín hiệu muốn giảm lãi suất hai lần trong năm nay. Các nhà kinh tế do Bloomberg khảo sát dự kiến đợt cắt giảm đầu tiên sẽ đến vào tháng 9.

Cùng ngày 24/6, một số quan chức Fed khác cũng tỏ ra ủng hộ việc chờ đợi và quan sát thêm tín hiệu kinh tế trước khi hạ lãi suất.

Tại một sự kiện do Fed chi nhánh Kansas tổ chức tại Omaha, Thống đốc Michael Barr cho biết ông dự kiến thuế quan sẽ kéo lạm phát đi lên. Ông ủng hộ Fed duy trì lập trường thận trọng trước khi điều chỉnh lãi suất.

Ông Barr mô tả nền kinh tế vẫn đang vững mạnh, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp và lạm phát đang quay trở lại mục tiêu 2% của Fed.

Ông lưu ý: “Tuy nhiên, tôi dự kiến trong thời gian tới lạm phát sẽ tăng do thuế quan. Kỳ vọng lạm phát ngắn hạn gia tăng, cùng với sự điều chỉnh của chuỗi cung và tác động thứ cấp của thuế quan, có thể khiến lạm phát trở nên dai dẳng hơn”.

Tương tự, Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams cũng có chung nhận định lạm phát sẽ gia tăng, chủ yếu do chính sách thuế quan của ông Trump.

Tại một sự kiện tổ chức tại New York, vị quan chức dự báo rằng lạm phát sẽ tăng lên 3% và phải mất hai năm để dần dần quay về mục tiêu của Fed. Điều này cho thấy ông Williams cũng không thấy Fed cần phải vội vã hạ lãi suất.