Doanh thu tăng gấp đôi nhưng dầu khí Vũng Áng vẫn gặp khó

Trang Mai 16:07 | 24/10/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVOIL Vũng Áng, mã: POV) vừa công bố, công ty tăng mạnh về doanh thu với 983,6 tỷ đồng. Nhưng sau thuế, POV lại báo lỗ gần 5 tỷ đồng.

PVOIL Vũng Áng báo lỗ trong quý III. Ảnh: POV

Cụ thể, doanh thu quý III ghi nhận 983,6 tỷ đồng, tăng 115,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên giá vốn lại tăng mạnh lên 984 tỷ đồng, tương đương tăng 126,7%, cộng thêm các khoản giảm trừ doanh thu đã khiến POV có lợi nhuận gộp âm 791,6 tỷ đồng, giảm mạnh so với 19,5 tỷ đồng cùng kỳ. 

Do giá vốn tăng mạnh nên dù doanh thu hoạt động tài chính tăng 246% lên 893,5 triệu đồng, chi phí tài chính và chi phí bán hàng lần lượt giảm 44% và 27% cũng không thể khiến lợi nhuận được cải thiện. Sau thuế, Công ty xăng dầu này báo lỗ 4,6 tỷ đồng, giảm 167% so với quý III năm ngoái.

Theo giải trình, phía doanh nghiệp cho biết, vào thời điểm hết quý III/2021, do giá dầu thế giới tăng trở lại đồng thời đơn vị đã linh hoạt trong chính sách bán hàng, duy trì hàng tồn kho hợp lý nên đơn vị kinh doanh có hiệu quả.

Quý III/2022 kết quả kinh doanh của đơn vị lỗ là do giá dầu thế giới biến động phức tạp với diễn biến tăng giảm đan xen gây khó khăn cho công tác điều hành, mặt khác trong tháng 9/2022 nhìn chung mặt bằng chiết khấu đầu vào thấp, dẫn đến lãi gộp mảng bán lẻ thấp không đủ bù đắp chi phí.

Luỹ kế 9 tháng, POV có tổng doanh thu 2.612 tỷ đồng, tăng 122,5% so với 9 tháng 2021. Trừ đi 2.541 tỷ đồng giá vốn, Công ty thu về 71 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 24,6%. Sau thuế, POV lãi 15,7 tỷ đồng. 

 

Năm 2022, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh 135.000 m3 xăng dầu, Doanh thu 1.370,3 tỷ đồng, thu về lợi nhuận trước thuế 9 tỷ đồng. 

POV hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, khí hoá lỏng; cho thuê kho, cảng xăng dầu và đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu. Do đó những biến động giá xăng, dầu trên thế giới sẽ tác động trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty. 

Theo Oilprice, lúc 6 giờ ngày 24/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao tháng 12 tăng 0,28 USD, tương đương 0,3%, lên mức 93,78 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu WTI tăng 0,33 USD, tương đương 0,39%, lên mức 85,38 USD/thùng. 

Giá dầu tuần trước chịu tác động bởi lo ngại lạm phát cao, chi phí năng lượng cao có thể kéo nền kinh tế toàn cầu vào tình trạng suy thoái, Trung Quốc duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng và cân nhắc giảm thời gian cách ly cho du khách từ 10 ngày xuống còn 7 ngày, sự giảm sốc trong dự trữ dầu thô của Mỹ, và kế hoạch giải phóng 15 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ chiến lược của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Hôm nay, giá bán các loại xăng dầu trong nước áp dụng theo mức giá điều chỉnh từ 15h ngày 21/10. Hiện giá xăng RON 95-III lên 22.340 đồng một lít (tăng 340 đồng một lít); xăng E5 RON 92 lên 21.490 đồng một lít (tăng 200 đồng một lít). Dầu diesel là 24.780 đồng một lít, tăng 600 đồng. Dầu hỏa có mức giá mới là 23.660 đồng, tăng 840 đồng. Riêng dầu mazut giảm 200 đồng/kg về 13.890 đồng/kg.

Với lần điều chỉnh này, giá xăng đã tăng hai lần liên tiếp sau 4 lần giảm giá. Tính từ đầu năm đến nay, giá mặt hàng xăng đã trải qua 28 lần điều chỉnh giá, trong đó có 15 lần tăng, 12 lần giảm, và một lần giữ nguyên.

Về tình hình tài chính, tính đến 30/9, POV có tổng tài sản 337,7 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 120,8 tỷ đồng, phải thu của khách hàng 114 tỷ đồng. Các tài sản cố định chiếm 155,7 tỷ đồng, chi phí trả trước hơn 32 tỷ đồng. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có khoản nợ 162,9 tỷ đồng, trong đó phải trả người bán ngắn hạn 153,8 tỷ đồng, phải trả ngắn hạn khác (cổ tức, tiền bán hàng PVOIL Easy cho các Công ty, ký quỹ, ký cược…) 13,3 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính cả ngắn hạn và dài hạn là 9,5 tỷ đồng. Tính đến hết quý III, POV có vốn chủ sở hữu gần 175 tỷ đồng.