Đóng cửa với Thái Lan, Lào quay sang nhập khẩu hải sản Việt Nam

16:08 | 02/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Do lo ngại dịch COVID-19 ở Thái Lan, các doanh nghiệp nhập khẩu hải sản của Lào đã nhanh chóng tìm các nhà cung cấp mới ở Việt Nam.

Sau lệnh cấm nhập khẩu hải sản Thái Lan vì lo ngại lây lan dịch Covid-19, các doanh nghiệp kinh doanh thủy sản Lào đang nhanh chóng tìm kiếm các nhà cung cấp mới từ Việt Nam.

Lệnh cấm nói trên được ban hành sau khi huyện Samut Sakhon của Thái Lan trở thành tâm điểm của đợt bùng phát COVID-19 mới, với hơn 1.000 người có kết quả xét nghiệm dương tính sau trường hợp một người bán buôn tôm bị phát hiện nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh vào tuần trước.

Lào nhập hải sản của Việt Nam thay nguồn cung của Thái Lan

Các doanh nghiệp Lào cho biết lệnh cấm đã ảnh hưởng trực tiếp tới những nhà nhập khẩu hải sản tại Lào. Trước khi đại dịch xảy ra, ngành kinh doanh này đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ do sự phổ biến ngày càng gia tăng của hải sản đối với người dân Lào.

Theo Vientiane Times, giới chức Lào đang giám sát các nhà nhập khẩu hải sản tại thủ đô Viêng Chăn và các tỉnh, bao gồm cả tỉnh Champassak và kiểm tra các container hàng.

Theo lệnh cấm của Bộ Công thương Lào, các quan chức và người dân địa phương phải tuân thủ biện pháp này thông qua việc không mua hải sản từ Thái Lan và không ăn các sản phẩm này. Chính quyền các tỉnh của Lào cũng đang làm việc với các quan chức cấp huyện để giám sát các cửa khẩu Lào – Thái nhằm ngăn chặn các sản phẩm hải sản của Thái Lan vào Lào.

Báo trên cho biết đây chỉ là biện pháp tạm thời và sẽ được duy trì cho tới khi các quan chức Lào và Thái Lan tiến hành các bước để đảm bảo sự an toàn cho các mặt hàng hải sản nhập khẩu từ Thái Lan.

Lào nhập hải sản của Việt Nam thay nguồn cung của Thái Lan

Kể từ tháng 1/2020 đến 23/12/2020, Lào đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho 82.824 người và phát hiện 41 trường hợp nhiễm căn bệnh nguy hiểm này

Lâu nay, nguồn hải sản Việt Nam nhập khẩu vào Lào chủ yếu từ vùng biển miền Trung, bằng đường bộ qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) và cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), với sản lượng chưa nhiều, chủ yếu do các tiểu thương là người Việt kinh doanh tại Lào đặt hàng cung cấp cho một số nhà hàng. Hầu hết hải sản được bán tại các siêu thị và chợ lớn của Lào là nhập khẩu từ Thái Lan. Hải sản Việt Nam được người tiêu dùng tại Lào ưa chuộng vì tươi ngon ngon nhờ quãng đường vận chuyển ngắn. Tuy nhiên, chưa thể cạnh tranh với hải sản Thái Lan về giá cả và phương thức thanh toán. Nhiều nhà hàng hải sản tại thủ đô Vientiane cho biết, "chi phí đã tăng thêm từ 20% khi phải bán hải sản mua từ Việt Nam, sau khi có lệnh cấm nhập khẩu hải sản Thái Lan".

Việc chuyển hướng thị trường nhập khẩu là cơ hội để hải sản Việt Nam thâm nhập mạnh hơn vào thị trường Lào. Vấn đề còn lại là các doanh nghiệp Việt Nam cần phải nắm bắt cơ hội này như thế nào và có cách tiếp cận thích hợp để hải sản Việt Nam có thể cạnh tranh với hàng hải sản Thái Lan tại một thị trường gần nhưng không có biển như Lào.
 
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Lào sáu tháng đầu năm 2020 đạt 491,7 triệu USD, giảm 14,6% so cùng kỳ năm 2019. Trong đó, Việt Nam nhập khẩu từ Lào được 214,85 triệu USD, giảm 6,1% so cùng kỳ năm 2019 và xuất khẩu sang Lào đạt 276,85 triệu USD, giảm 20,2% so cùng kỳ năm 2019. Như vậy Việt Nam đã xuất siêu sang Lào 62 triệu USD.
 
Nguyễn Dung