Dự án quần thể du lịch, cáp treo trên đỉnh Mẫu Sơn tiến triển ra sao?

Đông Bắc 09:43 | 11/01/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) được Sun Group khởi công xây dựng từ ngày 20/5.

 

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo tỉnh vừa có buổi làm việc kiểm tra tiến độ dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn.

Dự án này được phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 5/2018 với tổng diện tích đất sử dụng khoảng 692 ha, gồm 3 phân vùng.

Phân vùng 1 là không gian du lịch nghỉ dưỡng Mẫu Sơn - Khu trung tâm và phụ cận (Khu vực phía Tây Mẫu Sơn) khoảng 376,8 ha; Phân vùng 2 là không gian du lịch tâm linh Mẫu Sơn (Khu vực phía Đông Mẫu Sơn) khoảng 221,2 ha; Phân vùng 3 là không gian du lịch khám phá Mẫu Sơn (Khu vực phía Nam Mẫu Sơn) khoảng 94,3 ha; tổng mức đầu tư 3.499 tỷ đồng.

Đến tháng 4/2022, dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Sau điều chỉnh, dự án được tách thành 3 dự án thành phần. Dự án 1 là Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn, diện tích sử dụng khoảng 22,5 ha; dự án 2 là Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn giai đoạn II, diện tích sử dụng khoảng 99,3 ha; dự án 3 là Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn giai đoạn III, diện tích sử dụng khoảng 570,5 ha.

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 7.353 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện cả 3 dự án từ quý I/2018 đến quý IV/2028. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn.

 Trên đỉnh núi Mẫu Sơn. Ảnh Minh Chuyển.

Đến nay, nhà đầu tư đã cắm mốc và bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho huyện Lộc Bình (theo mốc bàn giao năm 2019 và cắm mốc điều chỉnh bàn giao tháng 11/2021) với diện tích khoảng 118,2 ha. Trong đó, khu vực Đỉnh Mẫu Sơn khoảng 31 ha; Khu núi Phặt Chỉ, xã Mẫu Sơn khoảng 39,2 ha; Khu vực Ga đi, xã Khánh Xuân khoảng 48 ha.

Kết quả thực hiện đến hết năm 2022: Khu vực Đỉnh Mẫu Sơn đã thống kê, đo đạc, kiểm đếm được 20/27 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức với diện tích trên 29,5 ha, đạt 95,2%, đã chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 8 hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với kinh phí trên 19 tỷ đồng.

Khu vực Núi Phặt Chỉ (xã Mẫu Sơn) đã thống kê, đo đạc, kiếm đếm được 5/5 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 39,26 ha, đạt 100%; đang hoàn thiện hồ sơ để thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Khu vực Ga đi (xã Khánh Xuân) đã thực hiện thống kê, đo đạc, kiếm đếm được 128/128 trường hợp hộ gia đình, cá nhân, với diện tích 44,93 ha đạt 100% diện tích phải bồi thường, đã chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 61 trường hợp với tổng số tiền 23 tỷ đồng, diện tích vận động bàn giao mặt bằng trước 24,7 ha, đạt 55%.

 Phối cảnh cáp treo lên đỉnh núi Mẫu Sơn. Ảnh Sun Group.

Trước đó, vào tháng 5/2022, tỉnh Lạng Sơn và Tập đoàn Sun Group đã khởi công Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn tại đỉnh Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình.

Đây là dự án trọng điểm nằm trong lộ trình phát triển du lịch Mẫu Sơn đến năm 2030, đã được Thủ tướng phê duyệt để trở thành khu du lịch quốc gia, với sản phẩm du lịch đặc trưng là nghỉ dưỡng núi, văn hóa tâm linh và du lịch sinh thái.

Tập đoàn Sun Group sẽ triển khai hạng mục đầu tiên của dự án là tuyến cáp treo, hai nhà ga đi và hai nhà ga đến. Tổng chiều dài công trình cáp treo được triển khai ở giai đoạn này dự kiến khoảng 6 km, chia làm hai tuyến: Xuân Mãn - Phật Chỉ (4,2 km) và Phật Chỉ - Mẫu Sơn (1,8 km). Các hạng mục tiếp theo sẽ được triển khai để hoàn thiện một quần thể du lịch vui chơi giải trí với chủ đề xuyên suốt là "thị trấn tuyết".

Tâm điểm của dự án là tổ hợp vui chơi giải trí Sun World trên khu vực đỉnh Mẫu Sơn, với 3 phân khu chủ đề gồm: Lâu đài tuyết, Ngôi làng sương mù và Thành phố nham thạch. Ở mỗi phân khu sẽ được thiết kế các hạng mục mang bản sắc riêng của vùng núi phía Bắc để phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách.

Khu vực chân núi Mẫu Sơn sẽ hình thành một tổ hợp mua sắm và giải trí đẳng cấp, công viên cây xanh, đường dạo bộ, nhà hát... bao quanh một hồ sen trung tâm - nơi sẽ diễn ra những show trình diễn ánh sáng và nhạc nước ngoạn mục. Trên đỉnh Phật Chỉ sẽ có một quần thể du lịch tâm linh, với tâm điểm là bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni nằm có kích thước khổng lồ.

Dự kiến quần thể du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn sẽ được hoàn thành vào năm 2025, đặt mục tiêu tới năm 2030 có thể thu hút 5 triệu lượt khách tới tham quan, vui chơi giải trí.

Dự án được kỳ vọng sẽ biến những tiềm năng to lớn của Mẫu Sơn trở thành nguồn lực, góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch Lạng Sơn bứt phá, đồng thời gia tăng công ăn việc làm cho người dân địa phương, đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, theo hướng bền vững, chuyên nghiệp.