Du lịch Châu Á sẽ giành lại 'vương miện’ với người Mỹ

Trang Mai (theo CNBC) 13:50 | 02/01/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo thông tin từ CNBC, nếu như trước đây, khi nói đến “du lịch nước ngoài”, những điểm đến nổi tiếng như London, Paris và Rome dường như luôn đứng đầu danh sách mong muốn của người Mỹ. Tuy nhiên, xu hướng năm 2024 là du khách tìm kiếm những chuyến đi xa hơn những thành phố trọng điểm. Trong đó, sự quan tâm đến các trung tâm lớn ở châu Á, các địa điểm xa lạ ở châu Âu…

Airbnb đã viết vào tháng trước : “Xu hướng hình thành trong năm 2024 là đi khắp thế giới”. Điều này thể hiện khá rõ về mặt số liệu. Thông tin với CNBC, ông Steve Hafner, Giám đốc điều hành trang web chuyên về du lịch  Kayak cho biết, số lượt tìm kiếm các chuyến bay quốc tế tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù giá cao hơn khoảng 10%. 

“Mọi người,  nhất là người Mỹ đang "muốn ra nước ngoài".  "Họ đã làm việc nhà trong vài năm qua", ông Steve Hafner nói.

“Châu Á sẽ giành lại vương miện” trong những điểm đến du lịch của người Mỹ trong năm 2024

Theo ứng dụng du lịch Hopper (Tokyo) và Seoul (Hàn Quốc) được xếp hạng là điểm đến ưa thích nhất đối với du khách Mỹ trong năm 2024. 

Dữ liệu từ chuyên trang Kayak cũng cho thấy xu hướng tương tự. Năm điểm nóng hàng đầu trong danh sách du lịch của người Mỹ  ở châu Á là Hong Kong (Trung Quốc); Thượng Hải; Đài Bắc; Tokyo và Osaka.

Cụ thể, số  lượt tìm kiếm về Hong Kong (Trung Quốc) và Thượng Hải lần lượt tăng 355% và 216% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, theo dữ liệu từ Airbnb, Osaka, Kyoto và Tokyo nằm trong số 24 điểm đến hàng đầu trên toàn thế giới vào năm 2024.

Một số quốc gia châu Á nằm trong số những quốc gia chậm nhất trong việc nới lỏng việc đóng cửa biên giới liên quan đến đại dịch COVID-19. Theo các chuyên gia, lý do này càng khiến tâm lý chờ đợi bị dồn nén. Khi các nước mở cửa trở lại, du khách dồn dập kéo tới đây như mong muốn sau những năm đại dịch.

 "Mọi người không thể đến một số địa điểm yêu thích vì đại dịch. Họ chờ đợi và giờ đây họ cố gắng bù đắp cho điều đó", bà Sofia Markovich, cố vấn du lịch và người sáng lập trang Sofia's Travel cho biết.

Nhật Bản mở cửa trở lại cho khách du lịch bắt đầu từ tháng 6 năm 2022. Có những yếu tố khác thúc đẩy sự quan tâm đến quốc gia này ngày càng tăng, chẳng hạn như đồng USD tăng mạnh trong lịch sử so với đồng yên Nhật (và các loại tiền tệ khác), giúp người Mỹ có thêm sức mua và nhiều chuyến bay từ các hãng hàng không giá rẻ hơn, Hafner nói.

Airbnb cho biết lưu lượng tìm kiếm về Nhật Bản cho các chuyến đi trong 9 tháng đầu năm 2024 đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2023. Đây là mức tăng lớn hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Chuyên gia Hayley Berg, của ứng dụng Hopper cho biết, trong lịch sử, Tokyo là thành phố được người Mỹ đến thăm nhiều nhất ở châu Á. Bà cho biết hiện nay, nhu cầu "thậm chí còn lớn hơn" bình thường.

Mặc dù chi phí đắt nhưng xu hướng "bay dài hơn, trải nghiệm nhiều hơn" vẫn khiến du khách quyết tâm tới châu Á. Ước tính, giá vé máy bay xuyên lục địa tới châu Á từ Mỹ khoảng 1.204 USD trong năm 2024, cao hơn 45% so với năm 2019. Mức tăng này lớn hơn nhiều so với các châu lục khác. 

Đi "chệch hướng" ở châu Âu

Các chuyên gia cho hay, tình trạng quá tải ở những trung tâm du lịch truyền thông đang khiến nhiều du khách tìm đến với những thành phố ít người lui tới hơn. Ví dụ như Stockholm, Thụy Điển; Budapest, Hungary; Helsinki, Phần Lan và Praha, Cộng hòa Czech lần lượt xếp từ thứ 7 đến thứ 10 trong danh sách các điểm đến hot nhất ở nước ngoài của Kayak.

Copenhagen, Đan Mạch, đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng điểm nóng năm 2024 của Hopper. Praha và Edinburgh, Scotland lần lượt đứng ở vị trí thứ 7 và thứ 8.

"Mọi người đến châu Âu nhưng quyết định khám phá những địa điểm ít quen thuộc. Paris, Rome, London và Barcelona đang trở nên quá đông đúc và nhiều người không thích điều đó", bà Sofia Markovich nói.

Cũng theo bà Sofia Markovich các thành phố như Budapest hay Praha cũng rất nổi tiếng nhưng không bằng một số "thỏi nam châm" thu hút khách ở châu Âu.

Một trong những nam châm điển hình đó là Paris. "Thành phố tình yêu" đã sẵn sàng cho một đợt bùng nổ nữa trong năm nay khi Paris  sẽ đăng cai Thế vận hội Mùa hè 2024.

Theo dữ liệu của Hopper, nhu cầu với các chuyến bay đến Paris và các thành phố lân cận trong thời gian diễn ra Thế vận hội đã tăng hơn gấp đôi so với thời điểm này năm ngoái.