Được bán vàng miếng trực tiếp, lãnh đạo loạt ngân hàng lớn nói gì?

Đông Bắc 15:46 | 30/05/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bốn ngân hàng thương mại vốn Nhà nước (gồm Agribank, VietinBank, Vietcombank, BIDV) sẽ bán vàng miếng trực tiếp cho người dân từ tuần sau (3/6). Theo đó, lãnh đạo các ngân hàng thương mại đã có những chia sẻ về việc kế hoạch chuẩn bị.

  

 

 

 

Chia sẻ trên Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước sáng 30/5, lãnh đạo ngân hàng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết mạng lưới phân phối vàng cho người dân sẽ được thiết lập ở các địa bàn chính về  kinh doanh vàng (Hà Nội, TP HCM, Đà nẵng, Cần Thơ, Bà Rịa-Vũng Tàu…). Trước mắt là triển khai ngay tại TP HCM và Hà Nội.

“Chúng tôi sẽ công bố sớm danh sách các điểm bán vàng miếng và thời gian bắt đầu thực hiện bán vàng miếng trên website của ngân hàng”, ông Lê Ngọc Lâm - Tổng giám đốc BIDV - chia sẻ.

Về phương thức bán và giá bán, NHNN sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại vốn Nhà nước theo mức giá được xác định căn cứ theo giá thế giới và mục tiêu điều hành giảm giá chênh lệch trong nước và quốc tế so với hiện nay.

Ông Lâm cho biết hiện BIDV đang hoàn thiện thủ tục thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN.

"Nhằm đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu bình ổn thị trường vàng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và NHNN nên BIDV sẽ không đặt ra mục tiêu lợi nhuận mà sẽ cung ứng với mức giá phù hợp trên cơ sở giá mua từ NHNN", Tổng Giám đốc BIDV nhấn mạnh.

Đồng thời lãnh đạo BIDV nhận định đây là chủ trương đúng đắn của NHNN vì thế về phía ngân hàng sẽ chủ động và rất trách nhiệm để triển khai đồng bộ các giải pháp.

Agribank, VietinBank, Vietcombank, BIDV sẽ trực tiếp bán vàng cho dân từ tuần sau (3/6). Ảnh BĐT.

 

Cũng trên Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước, ông Phạm Toàn Vượng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cũng đã có những chia sẻ xung quanh nội dung được trực tiếp bán vàng miếng từ ngày 3/6 tới.

Ông Vượng cho rằng đây là một chủ trương kịp thời, đúng đắn và trách nhiệm của NHNN cũng như cả hệ thống ngân hàng thương mại. "Với lợi thế mạng lưới giao dịch rộng khắp, chúng tôi đã triển khai đầy đủ các điều kiện cần thiết để có thể sẵn sàng bắt đầu cung ứng vàng cho người dân từ ngày 03/6/2024. Trước mắt, chúng tôi sẽ tổ chức thực hiện tại Hà Nội, TP HCM và theo dõi diễn biến thị trường để tiếp tục triển khai mở rộng hơn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thị trường", ông Lâm chia sẻ trên Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước sáng 30/5.

Theo ông Vượng, trước mắt, Agribank sẽ triển khai bán vàng cho các cá nhân có nhu cầu. Về cơ bản, các thủ tục sẽ rất thuận tiện, đơn giản, tuy nhiên khách hàng cũng cần lưu ý các thủ tục liên quan đến định danh của cá nhân và tuân thủ một số quy định giao dịch, thanh toán hợp pháp về hóa đơn và phòng chống rửa tiền.

Tổng Giám đốc Agribank nhấn mạnh: "Với chức trách của NHTM, chúng tôi đảm bảo cung ứng nhu cầu hợp pháp của người dân. Về giá bán, chúng tôi tham gia vào thị trường để bán vàng, không vì mục đích lợi nhuận mà quan trọng nhất là thực hiện mục tiêu giảm chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế so với hiện nay".

 Ảnh chụp màn hình.

 

Trước đó, NHNN thông báo dừng đấu thầu vàng miếng sau 9 phiên đấu thầu cung ứng ra thị trường 48.500 lượng vàng SJC, tương đương 1,8 tấn vàng.

 

Nhằm mục tiêu bình ổn thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Quang Dũng cho biết từ tuần sau (ngày 3/6), nhà điều hành sẽ bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng có vốn Nhà nước (Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank).

Từ đó, 4 ngân hàng này sẽ trực tiếp bán vàng cho người dân. Giá bán sẽ do Ngân hàng Nhà nước ấn định, căn cứ theo giá thế giới. 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng giải trình tại phiên thảo luận kinh tế xã hội chiều 29/5 thừa nhận thời gian qua giá vàng tăng cao và phức tạp, đây là biến động chung của các nước trên thế giới.

Theo bà Hồng, thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới là nhiệm vụ rất thách thức trong bối cảnh giá thế giới liên tục biến động cao và phức tạp.

Trước tình hình đó, NHNN đã tăng cung ra thị trường bằng việc đấu thầu vàng miếng như năm 2013 với kỳ vọng khi tăng cung giá sẽ giảm dần. Tuy nhiên, sau 9 phiên đấu thầu, NHNN nhận thấy chênh lệch giá không giảm như kỳ vọng và đã dừng đấu thầu.

"Sau đó, NHNN đã đánh giá tình hình, tìm nguyên nhân, xây dựng phương án mới và bắt đầu triển khai trong tuần tới để giảm chênh lệch  giá vàng và minh bạch hóa các giao dịch vàng...", Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết.

Theo bà Hồng, nhà điều hành đã ra quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra mọi mặt từ hóa đơn chứng từ, giao dịch về vàng để thấy rằng thời gian qua những biến động trên thị trường vàng không ngoại trừ hành vi vi phạm pháp luật để đầu cơ, găm hàng, đẩy giá.