Tín dụng xanh, thị trường bán lẻ trong nước và du lịch là ba lĩnh vực được bà Nguyễn Thị Nga, Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam đề xuất ưu tiên hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm khơi thông nguồn lực, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.
Trong chương trình hành động khi ứng cử HĐND TP Hà Nội tháng 3/2026, ông Đỗ Vinh Quang cam kết thúc đẩy bóng đá học đường và mở rộng cơ hội rèn luyện cho thanh thiếu niên. Chưa đầy 4 tháng sau, một trong những cam kết ấy bắt đầu thành hình từ những sân bóng cộng đồng.
Các chuyên gia nhìn nhận để có thể đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam cần một cú hích từ khu vực doanh nghiệp tư nhân. Và để làm được điều này cần có những cải cách về thể chế và khơi thông các nguồn lực phát triển.
Gần bốn thập kỷ gắn bó với hoạt động sản xuất kinh doanh, bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam luôn kiên định với quan điểm phát triển doanh nghiệp gắn với phát triển con người. Từ thực tiễn quản trị và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, bà cho rằng việc khơi dậy và phát huy nguồn lực phụ nữ không chỉ tạo thêm động lực tăng trưởng cho nền kinh tế mà còn là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.
Chiều ngày 18/6, tại phiên Bế mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, Anh hùng Lao động Thái Hương đã có bài phát biểu tâm huyết về vai trò của phụ nữ trong việc xây dựng một thế hệ tương lai khỏe mạnh, đưa phụ nữ Việt Nam thực sự trở thành “điểm tựa hạnh phúc” và là bệ phóng vững chắc cho một Việt Nam giàu có và văn minh.
Sáng ngày 15/6/2026, tại Văn phòng TW Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam (DNTNVN) trao Quyết định giao Quyền Chủ tịch Hội cho bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Thường trực Hội DNTNVN, Chủ tịch Tập đoàn BRG.