FECON dự kiến đổi tên sau gần 1 thập kỷ, lên kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn
Dự kiến đổi tên thành CTCP Tập đoàn FECON, mở rộng nhiều lĩnh vực hoạt động
Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất đổi tên doanh nghiệp từ CTCP FECON thành CTCP Tập đoàn FECON. Theo kế hoạch, đây sẽ là lần thay đổi nhận diện quan trọng sau gần 10 năm doanh nghiệp sử dụng tên gọi hiện tại.
Cùng với việc chuyển sang mô hình tập đoàn, FECON dự kiến bổ sung thêm 8 ngành nghề kinh doanh mới, gồm xây dựng công trình cấp thoát nước, xây dựng công trình viễn thông và thông tin liên lạc, hoạt động phá dỡ công trình, lắp đặt hệ thống điện, hệ thống sưởi và điều hòa không khí, bán buôn vật liệu và thiết bị xây dựng, cùng hoạt động xúc tiến thương mại.
Động thái này được xem là bước đi nhằm mở rộng hệ sinh thái hoạt động và gia tăng khả năng tham gia vào các dự án hạ tầng, công nghiệp quy mô lớn trong thời gian tới.
Năm 2026, FECON đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 5.600 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với kết quả thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 250 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ở mức 200 tỷ đồng, cao gấp khoảng 6,3 lần so với kết quả thực hiện năm 2025.
Để hoàn thành kế hoạch này, doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung vào công tác thu hồi công nợ, kiểm soát chi phí và làm việc với các tổ chức tín dụng nhằm tái cơ cấu các khoản vay, qua đó giảm áp lực chi phí tài chính.
Song song với đó, FECON tiếp tục triển khai kế hoạch thoái vốn tại một số dự án để tăng cường dòng tiền và giảm gánh nặng vốn vay.
Về chiến lược phát triển dài hạn, doanh nghiệp định hướng tham gia sâu hơn vào các dự án hạ tầng quy mô lớn như đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, công trình ngầm, công nghiệp nặng và năng lượng. Công ty cũng cho biết sẽ nghiên cứu các cơ hội mua bán - sáp nhập (M&A), đồng thời tìm kiếm hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm mở rộng hiện diện trong lĩnh vực đường sắt đô thị và các dự án phát triển đô thị theo mô hình TOD.
Để phục vụ nhu cầu thi công các dự án mới, FECON dự kiến đầu tư khoảng 390 tỷ đồng cho việc mua sắm thiết bị, máy móc chuyên dụng như máy đào hầm TBM, máy xúc và cần trục.
Lên kế hoạch tăng vốn gần 875 tỷ đồng, phần lớn nguồn tiền dùng để giảm nợ vay
Đại hội sắp tới cũng sẽ xem xét phương án tăng vốn điều lệ thông qua ba đợt phát hành cổ phiếu với tổng giá trị huy động dự kiến gần 875 tỷ đồng. Kế hoạch được dự kiến triển khai từ quý IV/2026 đến quý I-II/2027.
Theo đó, FECON dự kiến chào bán hơn 55,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 35%. Doanh nghiệp kỳ vọng thu về hơn 551 tỷ đồng, trong đó khoảng 301 tỷ đồng được sử dụng để thanh toán nợ vay ngắn hạn, 150 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động và 100 tỷ đồng dành cho đầu tư máy móc thiết bị.
Bên cạnh đó, công ty dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 24,5 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 13.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số tiền dự kiến thu về khoảng 318,5 tỷ đồng sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản vay ngắn hạn.
Đối với chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP), FECON dự kiến phát hành gần 7,9 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành này cũng được doanh nghiệp lên kế hoạch sử dụng cho mục đích giảm dư nợ ngân hàng.
Nếu hoàn tất cả ba phương án, vốn điều lệ của FECON sẽ tăng từ hơn 1.574 tỷ đồng lên khoảng 2.449 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính quý I/2026, tổng dư nợ vay tài chính của doanh nghiệp đạt gần 4.178 tỷ đồng, chiếm khoảng 59% tổng nợ phải trả hơn 7.093 tỷ đồng. Điều này cho thấy nhu cầu tái cơ cấu nguồn vốn và giảm áp lực đòn bẩy tài chính vẫn là một trong những ưu tiên của doanh nghiệp trong giai đoạn tới.
Ngoài các nội dung về chiến lược và tài chính, Đại hội đồng cổ đông năm nay cũng sẽ xem xét việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Nguyễn Trần Đăng Phước.
Theo tài liệu đại hội, ông Phước đã có đơn từ nhiệm từ tháng 7/2025 sau khi quỹ đầu tư Red One thực hiện thoái vốn khỏi FECON. Công ty dự kiến bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị thay thế, tuy nhiên danh sách ứng viên hiện chưa được công bố.