Giá dầu thế giới giảm nhẹ, áp sát mốc 90 USD/thùng

Hoàng Anh 10:25 | 11/10/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá dầu giảm điều chỉnh trong phiên giao dịch đầu tuần, khi rủi ro suy thoái kinh tế quay trở lại thị trường. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 11/10, giá dầu WTI giảm 1,63% xuống 91,13 USD/thùng trong khi giá dầu Brent giảm 1,77% xuống 96,19 USD/thùng.

 Bảng giá năng lượng kết thúc ngày giao dịch 10/10. 

Hôm qua (10/10) là một phiên biến động giằng co với thị trường dầu. Giá đã có lúc tăng nhẹ do tác động của lo ngại về thiếu hụt nguồn cung do Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh OPEC+ cắt giảm sản lượng trong khi các lệnh cấm vận nhập khẩu dầu Nga của EU đang sắp đi vào triển khai. Tuy vậy, đến phiên tối, giá đã giảm trở lại sau khi chạm kháng cự tại vùng 93,2 USD/thùng. Bên cạnh đó, tuần này thị trường cũng đón nhận một loạt các dữ liệu mới về tình hình vĩ mô cũng như dữ liệu thị trường.

Kết thúc kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng, Trung Quốc ghi nhận một loạt số ca nhiễm COVID-19 ngay trước thềm Đại hội Đảng. Sự gia tăng các ca nhiễm khiến cho khả năng nước này nới lỏng tình hình dịch COVID-19 trong năm nay không quá cao. Cuối tuần trước, theo khảo sát của Caixin, chỉ số PMI dịch vụ của Trung Quốc giảm từ 55 xuống 49,3, gợi ý sự tăng trưởng âm của ngành dịch vụ trong tháng 9. 

Trong khi đó, các quan chức Fed tiếp tục khẳng định sự cần thiết của các biện pháp tiền tệ thắt chặt để kiểm soát lạm phát. Lael Brainard, Phó Chủ tịch Fed cho biết mặc dù nền kinh tế đang bắt đầu chịu sức ép, tuy nhiên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục duy trì các đợt tăng lãi suất. Chủ tịch Fed Chicago cũng cho biết nhiều thành viên Fed ủng hộ tăng lãi suất lên 4,5%.

Như vậy, khả năng cao cuộc họp tháng 11, Fed sẽ tăng lãi suất 75 điểm phần trăm lần thứ 4. Trong lúc các vấn đề về nguồn cung chưa được giải quyết, việc Fed quyết tâm tăng lãi suất để hạn chế nhu cầu tạo ra lo ngại rằng nền kinh tế sẽ rơi vào suy thoái, khiến các hoạt động sản xuất sụt giảm, và gây áp lực lên nhu cầu tiêu thụ dầu. Bên cạnh đó, Dollar Index tăng trở lại trong phiên tối cũng khiến cho dầu trở nên đắt đỏ hơn so với nắm giữ tiền tệ khác, giảm sức hấp dẫn của mặt hàng này.