Gilimex lỗ nặng trước thềm vụ kiện với Amazon, cổ phiếu tăng gần 20% trong 3 ngày

Trang Mai 13:25 | 26/08/2025 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Công ty ghi nhận mức lỗ kỷ lục gần 72 tỷ đồng trong quý II, do tăng mạnh chi phí đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và chi phí tái cấu trúc mảng dệt may.

CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã: GIL) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II sau khi bị HOSE nhắc nhở chậm nộp 2 lần. Theo đó, doanh thu giảm 11% còn chưa đến 129 tỷ đồng, biên lãi gộp co hẹp từ 14,5% xuống 8,5%. Cộng thêm các chi phí tài chính và chi phí quản lý tăng cao, cũng như tăng lỗ khác, công ty báo lỗ sau thuế 71,6 tỷ đồng, con số thấp nhất trong một quý kể từ khi niêm yết.

Phía doanh nghiệp giải thích do đẩy mạnh tiến độ xây dựng hạ tầng để kịp bàn giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp vào cuối năm khiến chi phí vận hành chung của mảng bất động sản khu công nghiệp tăng mạnh.

Đối với mảng dệt may, công ty đang thực hiện tái cấu trúc, phát triển thêm khách hàng mới và mở rộng thêm hoạt động may thú nhồi bông.

Từ quý IV/2022 đến nay, doanh thu Gilimex mỗi quý chỉ xoay quanh 100-300 tỷ đồng, thấp hơn hẳn giai đoạn trước từng vượt nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận ròng duy trì ở mức thấp, nhiều quý liên tiếp thua lỗ.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đã nhắc nhở lần 2 việc Gilimex chậm công bố BCTC quý II/2025. Công ty giải trình nguyên nhân xuất phát từ sự cố hệ thống phần mềm kế toán bị lỗi nghiêm trọng, khiến dữ liệu bị ảnh hưởng, buộc bộ phận kế toán phải xử lý lại toàn bộ.

 

Lũy kế 6 tháng, Gilimex chứng kiến doanh thu giảm 30% xuống 255 tỷ đồng, đồng thời bị lỗ sau thuế gần 70 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ nửa đầu năm ngoái vẫn có lãi 11 tỷ đồng.

Kết quả này khiến cho việc đạt được mục tiêu kinh doanh năm nay càng khó khăn hơn. Doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu 1.200 tỷ đồng và lãi sau thuế 150 tỷ đồng cho 2025, lần lượt tăng 69% và gấp 5,5 lần thực hiện năm ngoái.

Gilimex còn ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 297 tỷ đồng, so với cùng kỳ âm 51 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm hơn200 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 362 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền.

Tổng tài sản doanh nghiệp vẫn được mở rộng hơn 6% so với đầu năm lên 3.475 tỷ đồng. Phần lớn tài sản nằm ở khoản mục hàng tồn kho với 1.768 tỷ đồng, tỷ trọng hơn 50%. Tiền và đầu tư tài chính ngắn ghi nhận 865 tỷ đồng, chiếm 25% tổng tài sản.

Tổng nợ vay tăng vọt 118% so với đầu năm lên 750 tỷ đồng, tương đương 30% tổng vốn chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu đạt 2.474 tỷ đồng, vẫn duy trì hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức an toàn 0,4 lần.

Khó khăn của Gilimex bắt nguồn từ tranh chấp hợp đồng với Amazon. Trước đây, Amazon từng chiếm tới 80% doanh thu, khiến Gilimex mở rộng mạnh nhà xưởng và nhân sự. Tuy nhiên, Amazon bất ngờ cắt giảm đơn hàng, khiến Công ty thiệt hại khoảng 280 triệu USD (theo thông tin từ doanh nghiệp). 

Gilimex đã khởi kiện tại tòa án Mỹ từ năm 2022. Phiên tòa dự kiến có phán quyết trong quý 3/2025. Nếu thắng kiện, Công ty kỳ vọng được bồi thường, bù đắp tổn thất. Nếu thất bại, Gilimex có thể mất tới 1/3 vốn chủ sở hữu.

Sắp tới đây, Gilimex sẽ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 11/9, bàn về các nội dung liên quan việc tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty trong vụ kiện với khách hàng Amazon Robotics LLC.

Để khích lệ các bên tham gia tố tụng, ban lãnh đạo Gilimex sẽ miễn trừ trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại (nếu có); đồng thời treo thưởng tổng cộng 20% số tiền ròng nhận được cho các cá nhân tham gia vụ kiện và 20% cho các đơn vị tư vấn.

Ngay sau thông tin về hướng xử lý vụ kiện Amazon, mã chứng khoán GIL bật tăng hết biên độ trong 2 phiên liên tiếp lên 20.300 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa doanh nghiệp tăng tương ứng lên trên 2.000 tỷ đồng. 

Kết phiên sáng 26/8, cổ phiếu GIL tiếp tục tăng 4,68%, lên 21.250 đồng/cp, khối lượng giao dịch gần 5,2 triệu đơn vị.