Hà Nội bắt buộc người dân đeo khẩu trang, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết

11:46 | 28/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
UBND TP Hà Nội yêu cầu người dân không mở cửa kinh doanh ăn uống, cà phê khi chưa có thông báo mới từ chính quyền thành phố. Người dân bắt buộc đeo khẩu trang và chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết.

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận cuộc họp giao ban trực tuyến tháng 5 của UBND thành phố. Kết luận nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Đánh giá về tình hình trên địa bàn trong tháng qua, UBND thành phố nhận định cơ bản các đơn vị, chủ kinh doanh, người dân đã thực hiện tốt chỉ đạo của thành phố.

Dù vậy, một số khu vực vẫn được báo chí phản ánh xảy ra tình trạng người dân tập thể dục trong công viên, dọc bờ sông như tại các khu: Yên Sở, Linh Đàm,...

Nhiều khu vực chợ cóc, chợ tạm hoạt động đông đúc tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh. Mới đây là tình trạng người dân tập trung vui chơi rất đông tại khu vực bãi đá sông Hồng,...

Do đó, UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc chấn chỉnh công tác này; đặc biệt là quán triệt thật nghiêm xuống tận các cơ sở, xã, phường, thị trấn, yêu cầu các đơn vị bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở và xử lý kịp thời các vi phạm về quy định phòng, chống dịch. Đồng thời UBND thành phố nhấn mạnh lực lực cơ sở phải nắm chắc địa bàn, chú trọng và quyết liệt hơn nữa để không xảy ra tình trạng vi phạm như vừa qua.

Hà Nội bắt buộc người dân đeo khẩu trang, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết - ảnh 1

Hà Nội đóng cửa nhiều dịch vụ kinh doanh để siết chặt quy định phòng dịch COVID-19

UBND thành phố đề nghị các cấp, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Y tế, Thành ủy, UBND thành phố; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; khuyến khích làm việc trực tuyến đảm bảo hiệu quả công việc và an toàn phòng dịch tại các trụ sở cơ quan, đơn vị.

Các quận, huyện, thị xã xây dựng các kịch bản chủ động ứng phó mọi diễn biến của dịch bệnh theo từng cấp độ; tổ chức diễn tập kịp thời xử lý các sự cố, tình huống có thể phát sinh, quán triệt thực hiện đối với các tổ dân phố, tổ COVID-19 cộng đồng.

Qua đó mỗi địa phương có phương án bổ sung, thay thế lực lượng dân phòng, thành viên tổ COVID cộng đồng đang chịu nhiều áp lực trong công tác hỗ trợ phòng chống dịch.

Về công tác quản lý cơ sở cách ly tập trung, thành phố Hà Nội yêu cầu siết chặt hơn nữa khâu cách ly đặc biệt trong bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, trong các khu,cụm công nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố.

Thành phố khuyến cáo người dân tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt thông điệp 5K; không mở cửa kinh doanh ăn uống, cà phê khi chưa có quyết định của thành phố; không tụ tập buôn bán chợ cóc, chợ tạm. Người dân bắt buộc đeo khẩu trang khi ra đường và chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết.

Chỉ trong ngày 24/5, trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 vơi 17 trường hợp rải rác khắp các quận. Ngay trong đêm, lãnh đạo thành phố đã ra công điện khẩn yêu cầu dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến khi có thông báo mới.

Theo đó, từ 12h ngày mai (25/5), TP quyết định tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ gồm: Nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người; các cửa hàng cắt tóc, gội đầu.

Dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.

Trước đó ngày 24/5, sau khi ghi nhận chùm ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng liên quan đến Times City và công ty T&T, Hà Nội ra công điện khẩn yêu cầu dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến khi có thông báo mới.

Theo đó, từ 12h ngày 25/5, TP quyết định tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ gồm: Nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người; các cửa hàng cắt tóc, gội đầu.

Dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.

Lãnh đạo TP yêu cầu người dân từ các tỉnh, thành khác trở về Hà Nội từ ngày 25/5, thực hiện khai báo y tế trong vòng 24 giờ kể từ lúc có mặt tại Hà Nội.
Trường hợp về Hà Nội từ 10/5 đến ngày 24/5 phải khai báo y tế, hoàn thành chậm nhất trong ngày 25/5/2021.

Trước nữa, từ 12h ngày 13/5, Hà Nội tạm dừng toàn bộ hoạt động thể thao tập trung đông người, sân golf, sân tập golf. Các phòng khám tư nhân, nhà thuốc trên địa bàn khi phát hiện người dân có biểu hiện ho, sốt, khó thở..., phải lập danh sách (họ và tên, số điện thoại, chỗ ở hiện tại, thời gian đến mua thuốc) và thông báo ngay với Trạm Y tế.

Ngày 11/5, Hà Nội yêu cầu đóng cửa các quán bia hơi, giải toả ngay chợ tạm, chợ cóc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, các nhà hàng ăn uống phải đảm bảo giãn cách 2m.

Bộ Y tế khuyến cáo -nguyên tắc 5K- chung sống an toàn với dịch bệnh

Xem thêm: Từ 12h trưa 25/5, Hà Nội dừng hoạt động nhà hàng ăn uống tại chỗ, cắt tóc gội đầu

Hà Ly