Hạ viện Mỹ thông qua đề nghị nâng mức hỗ trợ cho người dân lên 2.000 USD/người

09:19 | 29/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Với 275 phiếu thuận và 134 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua đề nghị của Tổng thống Trump nâng mức hỗ trợ cho người dân lên 2.000 USD/người.
Ngày 28/12 (theo giờ Mỹ), Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã chính thức bỏ phiếu thông qua đề nghị của Tổng thống Donald Trump về việc nâng mức hỗ trợ cho người dân lên 2.000 USD/người, theo tờ The Hill.
 
Cụ thể, với 275 phiếu thuận và 134 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua đề nghị của Tổng thống Trump. Sau đó, dự luật này sẽ được gửi lên Thượng viện Mỹ để xem xét về việc thông qua.
 
Hạ viện Mỹ thông qua đề nghị nâng mức hỗ trợ cho người dân
Người dân New York đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19
 
Trước đó, vào ngày 27/12, Tổng thống Trump đã ký ban hành thành luật gói cứu trợ trị giá gần 900 tỷ USD. Trong khuôn khổ gói cứu trợ này, gần 10 triệu người Mỹ sẽ được 'hưởng lợi' sai khi chương trình hỗ trợ thất nghiệp trong dịch COVID-19 kết thúc vào ngày 26/12.
 
Được biết, gói cứu trợ gần 900 tỷ USD là một phần trong dự luật ngân sách bao trùm với tổng trị giá lên tới 2.300 tỷ USD. Dự luật này có mục đích tài trợ cho các cơ quan chính phủ hoạt động hết năm tài chính 2021, đồng thời hỗ trợ nền kinh tế đang phải chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19.
 
Theo gói cứu trợ này, mỗi người dân Mỹ có mức thu nhập dưới 75.000 USD/năm hoặc các cặp vợ chồng có thu nhập dưới 150.000 USD/năm sẽ được hỗ trợ 600 USD/người (nay điều chỉnh nâng lên 2.000 USD). Mỗi thành viên phụ thuộc có độ tuổi dưới 18 trong cùng 1 hộ gia đình sẽ nhận được 600 USD.
 
Hạ viện Mỹ thông qua đề nghị nâng mức hỗ trợ cho người dân
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Ảnh: DW
 
Ngoài ra, người có thu nhập từ 99.000 USD/năm trở lên sẽ không được nhận trợ cấp. 

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra đe dọa rằng, sẽ phủ quyết dự luật cứu trợ nếu Quốc hội không nâng mức hỗ trợ từ 600 USD/người lên 2.000 USD/người.
 
 
Tiểu Long