HAGL Agrico đặt mục tiêu lỗ hơn 2.300 tỷ cho năm 2023, dự kiến 3 năm liên tiếp lỗ nghìn tỷ

Trang Mai 16:08 | 27/04/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sáng 27/4, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã: HNG) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023. Qua đó thông qua kế hoạch sản xuất với doanh thu thuần 1.282 tỷ đồng; lỗ thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh 437 tỷ đồng; lỗ trước thuế 2.316 tỷ đồng.

 

 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của HNG có 29 cổ đông tham dự, đại diện cho 649,5 triệu cổ phiếu, tương đương 58,59% số cổ phần có quyền biểu quyết. (Ảnh minh họa: M.H).

Theo công bố tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trong quý I/2023, doanh thu thuần của công ty là 127 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Lỗ trước thuế 124 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ. Kết thúc quý I, HNG đã thực hiện được gần 10% chỉ tiêu doanh thu năm. 

Quý đầu năm, mảng cây ăn trái đóng góp 92 tỷ đồng doanh thu, cao su góp 24 tỷ và 1,3 tỷ đến từ các sản phẩm hàng hóa dịch vụ khác.

Trong năm 2023, HNG đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.282 tỷ, lỗ thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh 437 tỷ đồng và lỗ trước thuế 2.316 tỷ đồng. Nếu đúng theo kế hoạch này, 2023 sẽ là năm thứ 3 liên tiếp HNG lỗ nghìn tỷ. Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết "nhanh lắm thì đến năm 2024 và chắc ăn nhất năm 2025 công ty mới có lãi".

 

Với kế hoạch kinh doanh trên, HNG dự kiến không chia cổ tức trong năm 2023.

Về cơ cấu nguồn thu, HNG sẽ tập trung nguồn thu từ cây ăn trái và cao su. Trong đó, dự kiến chuối đạt 65.392 tấn, dứa đạt 61.265 tấn, xoài 1.198 tấn và bưởi 1.104 tấn; cao su 10.311 tấn. 

HNG cũng trình ĐHCĐ tổng mức chi đầu tư năm 2023 là 1.576 tỷ đồng, cao gấp 2 lần tổng chi đầu tư năm 2022 (788 tỷ đồng) cho 3 hạng mục chính là sản xuất trồng trọt, sản xuất chăn nuôi bò và hoàn thiện sân bay Nong Khang để bàn giao cho Chính phủ Lào. 

 Kế hoạch chi đầu tư năm 2023 của HNG.(Ảnh minh họa: M.H).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, HNG báo doanh thu thuần giảm 38% so với 2021, từ gần 1.200 tỷ về còn 742 tỷ đồng. Mức lỗ sau thuế cả năm 3.566 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần số lỗ trong năm 2021. 

Giải trình về kết quả kinh doanh kém sắc, doanh nghiệp cho biết, trong hai năm 2021 và 2022, bối cảnh thế giới đối diện với những thách thức về dịch bệnh Covid-19, đứt gãy chuỗi cung ứng và lạm phát tăng cao. Ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp nói chung và lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của HNG nói riêng. Trong đó giá các loại vật tư nông nghiệp, phân bón, bao bì đóng gói và cước phí vận chuyển tăng cao, tình trạng các hãng tàu thường xuyên hủy chuyến và kéo dài thời gian vận chuyển, chính phủ Trung Quốc siết chặt việc kiểm soát hàng hóa nhập khẩu để phòng chống dịch, thời gian thông quan tại các cảng kéo dài làm tăng chi phí và giảm chất lượng trái cây.

Bên cạnh đó, Chính phủ Lào quy định giãn cách để phòng chống dịch Covid dẫn đến các Nông trường thiếu công nhân làm cho các vườn cây thiếu chăm sóc, tăng dịch bệnh, bỏ hơn 30% sản lượng trái cây không thu hoạch kịp thời. Cộng thêm tình hình mưa lũ gây ngập lụt, đổ ngã, làm thiệt hại một số vườn cây thuộc dự án của Công ty.

Trước đó, vào ngày 5/4, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM đã có quyết định chuyển cổ phiếu HNG từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát với lý do lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2021 âm 1.119 tỷ đồng, năm 2022 âm 3.576 tỷ đồng theo BCTC kiểm toán. 

Để khắc phục, ban lãnh đạo công ty cho rằng đang trong quá trình tái cơ cấu một số khoản nợ và làm việc với các bên liên quan giải quyết công nợ và nhận lại các chứng nhận quyền sử dụng đất các dự án tại Lào và Campuchia, để triển khai pháp lý đầu tư dự án và huy động nguồn vốn để có dòng tiền đầu tư. Trên cơ sở này, Công ty lập BCTC năm 2022 đáp ứng giả định hoạt động liên tục trong vòng 12 tháng tới.