Chứng khoán LPBank trở thành cổ đông lớn tại HAGL

Đông Bắc 14:57 | 07/05/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) thông báo trở thành cổ đông lớn tại CTCP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (Mã HAG - HoSE) thông qua sở hữu trực tiếp và cá nhân có liên quan.

  

Theo văn bản báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), Chứng khoán LPBank thông báo đã mua thành công 50 triệu cổ phiếu HAG vào ngày 25/4, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức (tức bầu Đức) lên 4,73%.

Ngoài ra, một loạt cá nhân có liên quan đến công ty chứng khoán này cũng đang nắm giữ lượng lớn cổ phiếu HAG, bao gồm ông Lê Minh Tâm sở hữu 28 triệu đơn vị, ông Nguyễn Đức Bình sở hữu 1,3 triệu đơn vị, bà Trần Thị Thu Hương sở hữu 5,65 triệu đơn vị và bà Phạm Lê Thị Hồng Hoa sở hữu 4,68 triệu đơn vị.

 Lộ diện cổ đông lớn nhất của HAGL. Ảnh HAG.

Tổng cộng, Chứng khoán LPBank và nhóm cá nhân có liên quan hiện nắm giữ 89,63 triệu cổ phiếu HAG, chiếm tỷ lệ 8,47% vốn điều lệ  HAGL và chính thức trở thành cổ đông lớn tại doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức.

Ngoài Chứng khoán LPBank, Tập đoàn Thaigroup và ông Lê Minh Tâm cũng đã mua thành công 80 triệu cổ phiếu HAG trong đợt phát hành riêng lẻ vừa qua của doanh nghiệp.

Trong đợt phát hành riêng lẻ vừa qua, HAGL đã bán thành công 130 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thu về tổng cộng 1.300 tỷ đồng.

Với số tiền thu về được, HAGL dự kiến dùng 347 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ nợ gốc và lãi trái phiếu HAG2012.300 được phát hành ngày 18/6/2012; đồng thời dùng hơn 253 tỷ để cơ cấu lại nợ cho công ty con; dùng 700 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con khác là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

 

Theo báo cáo tài chính quý I/2024, doanh nghiệp của bầu Đức ghi nhận doanh thu thuần giảm 27% so với cùng kỳ năm 2023 xuống hơn 1.200 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 25% còn hơn 220 tỷ đồng. Dù có lãi 12 quý liên tiếp nhưng tính tới cuối quý I, HAGL vẫn còn khoản lỗ luỹ kế hơn 1.400 tỷ đồng trên bảng cân đối kế toán. 

Phía doanh nghiệp cho biết hiện công ty vẫn tập trung mọi nguồn lực vào hai ngành nghề kinh doanh cốt lõi là chăn nuôi và trồng trọt với các sản phẩm chủ đạo là chuối, sầu riêng và heo. Năm 2024, HAGL dự kiến trồng thêm 2.000 ha chuối, nâng diện tích lên 9.000 ha và trồng thêm 500 ha sầu riêng nâng diện tích lên 2.000 ha.

Năm 2024 nói riêng và giai đoạn tới 2030, HAGL cho biết sẽ vận hành theo mô hình "nông nghiệp tuần hoàn". Công ty sẽ ứng dụng các tiến bộ khoa học và các giải pháp công nghệ nhằm tái chế phụ phẩm, chất thải trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi để phục vụ trở lại quá trình sản xuất nông nghiệp, hình thành chuỗi sản xuất khép kín.

Mục tiêu là tạo ra sản phẩm an toàn, giảm lãnh phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường tiến tới phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu chất lượng từ các khách hàng nhập khẩu lớn.