Hai tỷ phú 'bỏ túi' thêm hàng trăm tỷ đồng nhờ cổ phần gián tiếp tại tập đoàn Masan

18:31 | 19/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh dự kiến nhận về hàng trăm tỷ đồng tiền cổ tức nhờ số cổ phần sở hữu gián tiếp tại Tập đoàn Masan. Tập đoàn này vừa chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019.
Thông tin từ Zing.vn, ngày 18/12, tập đoàn Masan vừa chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền. Tỷ lệ trả cổ tức là 10%/mệnh giá (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).
 
Với 1,17 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Masan sẽ chi 1.175 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông vào ngày 30/12 tới. Đây là lần thứ hai kể từ khi niêm yết vào năm 2009, cổ đông Masan được nhận cổ tức tiền mặt. Đợt chia cổ tức tiền mặt trước đó diễn ra vào năm 2017.
 
Khác với nhiều doanh nghiệp, Chủ tịch HĐQT Masan Nguyễn Đăng Quang chỉ trực tiếp sở hữu 15 cổ phiếu công ty. Tuy nhiên, tỷ phú Quang sở hữu gián tiếp phần lớn cổ phần Masan thông qua các pháp nhân khác.
 
Hai tỷ phú tập đoàn Masan 'bỏ túi' thêm hàng trăm tỷ đồng
Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh
 
Cổ đông lớn nhất là Công ty Cổ phần Masan với tỷ lệ sở hữu 31,2%. Đây cũng chính là công ty mẹ của Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương, cổ đông lớn thứ hai tại Masan với 13,2% cổ phần. Như vậy, Công ty Cổ phần Masan sở hữu tổng cộng 44,5% vốn điều lệ tập đoàn Masan.
 
Theo một số nguồn thông tin, cơ cấu cổ đông chi tiết tại Công ty Cổ phần Masan không được công bố cụ thể nhưng hai tỷ phú Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh được cho là nắm phần lớn cổ phần tại pháp nhân này với tỷ lệ sở hữu gần 50% mỗi người.
 
Do đó, khi Công ty Cổ phần Masan và Công ty Xây dựng Hoa Hướng Dương nhận tổng cộng 523 tỷ đồng trong đợt chia cổ tức sắp tới của tập đoàn Masan, hai vị tỷ phú nhiều khả năng sẽ bỏ túi phần lớn số tiền này.
 
Đó là chưa kể, bà Nguyễn Hoàng Yến (vợ tỷ phú Quang) cũng trực tiếp đứng tên 42,4 triệu cổ phiếu, tương đương 3,6% cổ phần tập đoàn Masan. Bằng từ cách cá nhân bà Yến cũng sẽ nhận 42 tỷ khi tập đoàn Masan chia cổ tức vào ngày 30/12.
 
Theo cập nhật mới nhất của Forbes, khối tài sản hiện tại của Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang là 1,4 tỷ USD. Trong khi đó, giá trị tài sản của Chủ tịch Techcombank được ước tính ở mức 1,7 tỷ USD.
Trong nhóm tỷ phú Việt Nam, ông Quang và ông Hùng Anh hiện lần lượt xếp ở vị trí thứ 6 và thứ 4.
 
Những người còn lại gồm Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương (1,5 tỷ USD), Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long (1,9 tỷ USD), CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo (2,5 tỷ USD), Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng (6,6 tỷ USD).
 
 
Hà Ly