Hoa hậu Mai Phương Thuý tổng kết một năm đầu tư chứng khoán

Chu Khải Hoàn 09:40 | 30/01/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
'Cái mình muốn ăn mừng nhất, sáo rỗng làm sao, sách vở làm sao , lại chính là những ngõ ngách và kĩ thuật nho nhỏ mình đào được trong quá trình thử và sai', Mai Phương Thuý nói về kinh nghiệm trong đầu tư chứng khoán của bản thân một năm qua.
Hoa hậu Mai Phương Thuý. (Ảnh: Mai Phương Thuý).  

Bén duyên với đầu tư chứng khoán từ năm 2014, nhưng phải tới năm 2015, Hoa hậu Mai Phương Thúy mới tập trung cho công việc này và được giới đầu tư biết tới. 

Chia sẻ với chúng tôi cô từng khẳng định bản thân xem đầu tư chứng khoán là nghề chính giúp "kiếm nhiều tiền" dù trước đó cô từng tư vấn cho bạn bè ở thị trường chứng khoán quốc tế miễn phí.

Trong hai năm vừa qua có thể nói là năm có nhiều hoạt động sôi nổi của Mai Phương Thúy, nhưng có lẽ đáng chú ý nhất là những phát ngôn của nàng hậu trên Facebook cá nhân về giá trị các mã cổ phiếu. 

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thuý tiếp tục đưa ra tổng kết một năm đầu tư của mình. Cô khẳng định lợi nhuận hay NAV cũng không quan trọng bằng kinh nghiệm sau mỗi lần thử sai của bản thân.

"Vẫn biết phần trăm lời và NAV là quan trọng, là đích đến. Nhưng nói thật mình không muốn ăn mừng hay chia buồn gì cả. Cái mình muốn ăn mừng nhất, sáo rỗng làm sao, sách vở làm sao, lại chính là những ngõ ngách và kĩ thuật nho nhỏ mình đào được trong quá trình thử và sai", hoa hậu Mai Phương Thuý viết.

Bởi theo cô, "mỗi lần sai một kiểu, sai nhiều đến nỗi mình đứt cả dây thần kinh sĩ diện, không thèm buồn và cũng ko cần AQ với bản thân nữa. Mình thực sự vui vì đào được một đống bí kíp nho nhỏ, giải thích được kha khá sự việc trong quá trình thực hành", nàng hậu chiêm nghiệm. 

"Hôm nay mình chính thức mở hội ăn mừng đống của đó, còn NAV ư, vốn mình bé tí thì x5 hay x3 có giải quyết được gì???".

Trước đó trong cuộc trò chuyện với chúng tôi hồi đầu năm 2020, nói về việc chọn đầu tư chứng khoán làm nghề chính, Mai Phương Thuý tâm sự rằng cô "đầu tư vì thấy mình có khả năng và thị trường đang cho cơ hội. Thuý thấy năng khiếu bản thân phù hợp làm đầu tư. Mình có thể nhìn thấy cơ hội khi mọi người chỉ thấy rủi ro".

Trước những tin đồn Mai Phương Thuý có "đội lái" đứng sau để "làm hàng" cho một số cổ phiếu. Thậm chí, nhiều người còn tỏ ý nghi ngờ Mai Phương Thuý đang ngầm quảng cáo cho một sản phẩm bộ lọc cổ phiếu, cô khẳng định: 

"Bạn nên chịu trách nhiệm với khoản đầu tư của chính mình, không nên đi theo ai cả, vì lúc lỗ thì mình các bạn chịu, những người khuyên các bạn mua nọ mua kia thì chả mất gì cả đâu. Thúy sẽ không phát ngôn gì nữa, để đỡ ai phải theo em. Thúy không muốn tư vấn miễn phí cho ai nữa! Thúy không sợ thị phi, chỉ là không muốn chất xám của mình trở thành sản phẩm miễn phí. Tốn bao công như thế…".

Đồng thời cho biết thêm: "Thuý không khuyên ai cả. Mọi người mua chứng khoán hay bị tâm lý yếu và thiếu kỉ luật nên toàn thua lỗ. Mẹ Thuý thì không thích làm gì ngoài chuyên môn của mình, còn em gái Thuý thì gửi tiền cho Thuý đầu tư nay cũng lãi kha khá rồi. Thuý cũng tư vấn cho bạn bè và mọi người nhiều nhưng chưa nghĩ đến chuyện kiếm cơm bằng nghề tư vấn."

Ngoài đầu tư vào cổ phiếu, Mai Phương Thuý còn được giới đầu tư biết đến khi rót 10 tỷ đồng mua trái phiếu của CTCP Kinh doanh F88 (F88). 

Nàng hậu sinh năm 1988 tại Hà Nội. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 vào tháng 8/2006 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Đến nay Mai Phương Thuý vẫn độc thân và thường chia sẻ những nhận định đầu tư hay cuộc sống cá nhân trên Facebook và được công chúng quan tâm.