Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống, xứng đáng là ngôi nhà chung" của người làm báo

V.D 13:52 | 21/04/2025 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đây là nội dung quan trọng được Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Lê Quốc Minh nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2025) và Hội nghị toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam năm 2025 vừa diễn ra sáng nay (21/4) tại Hà Nội.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nêu rõ: Cách đây đúng 75 năm, tại xóm Roòng Khoa, xã Ðiềm Mặc, huyện Ðịnh Hóa, tỉnh Thái Nguyên, lần đầu tiên dưới sự chỉ đạo của Đảng, Bác Hồ, những thế hệ làm báo cha anh đã đoàn kết, hội tụ dưới một tổ chức mang cá tính và bản lĩnh của người làm báo - Hội Những người viết báo Việt Nam (tiền thân của Hội Nhà báo Việt Nam).

Trong chiều dài kháng chiến kiến quốc của dân tộc, sự ra đời của Hội đã minh chứng cho sự đoàn kết, thống nhất sử dụng sức mạnh của lý tưởng, sự dấn thân của đội ngũ người làm báo thông qua ngòi bút sắc bén đồng hành chiến đấu cùng Đảng trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước của dân tộc. Đã có biết bao những nhà báo tiền bối – những người anh hùng cầm bút, giống như bao người anh hùng cầm súng đã để lại máu xương nơi chiến trường.

  Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh VNM.

Giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất đất nước và sau khi đất nước được hoàn toàn giải phóng, Hội Nhà báo Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh với các cấp Hội, chi hội Nhà báo được thành lập ở khắp các cơ quan báo chí trung ương, địa phương góp phần quan trọng vào công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là bản lĩnh chính trị cho người làm báo toàn quốc.

Thông qua tiếng nói của Hội, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc được tuyên truyền tích cực, cuộc đấu tranh anh dũng của đồng bào miền Nam được phản ánh đậm nét, công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, sự phồn vinh về mọi mặt dưới sự lãnh đạo của Đảng được truyền thông mạnh mẽ.

Trong hành trình 75 năm lịch sử, Hội Nhà báo Việt Nam đã phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo, đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới: là tiếng nói của nhân dân, diễn đàn của xã hội, tích cực tham gia vào công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, bối cảnh khu vực và thế giới với sự phát triển vũ bão của khoa học  - công nghệ đặt ra vô vàn cơ hội, thách thức mang tính quyết định. Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng đổi mới, nâng cao vai trò, vị thế, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp tin cậy - "ngôi nhà chung" của đội ngũ những người làm báo cả nước - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh khẳng định.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá cao đội ngũ những người làm báo cách mạng Việt Nam trong 75 năm qua đã phát triển nhanh, mạnh mẽ. Báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh…

Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương gợi mở các cấp hội nhà báo trao đổi một số vấn đề hướng tới Đại hội XIV của Đảng, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Đáng chú ý là quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương sắp xếp, tinh gọn, hợp nhất các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

“Các cấp hội nhà báo hoạt động trong khuôn khổ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm tổ chức hoạt động theo đúng chủ trương “tinh gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả”. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác quán triệt, thông tin, tuyên truyền về tạo sự thống nhất cao, quyết tâm lớn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị”, ông Thủy nói.

 

 Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng lẵng hoa chúc mừng Hội Nhà báo. Ảnh: TTXVN.

Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đặc biệt lưu ý các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), trong bối cảnh sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nhiều cơ quan báo chí thực hiện hợp nhất, sáp nhập, kết thúc chức năng nhiệm vụ, nhiều người làm báo bị mất việc, chuyển công tác, tâm lý lo lắng, băn khoăn khi làm việc ở môi trường mới, điều kiện mới.

“Nhưng không vì thế mà triển khai các hoạt động kỷ niệm một cách hình thức, chiếu lệ. Các cấp hội, cơ quan báo chí cần xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tiền đề để báo chí cách mạng Việt Nam xây dựng một tầm nhìn mới, diện mạo mới, đáp ứng yêu cầu của nhân dân và phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc”, ông nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông cũng khuyến nghị các cấp hội nhà báo kịp thời kiến nghị Đảng, Nhà nước, Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ báo chí phát triển, chẳng hạn như phát triển mô hình kinh tế báo chí bền vững; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho báo chí số; nâng cao năng lực cạnh tranh của báo chí Việt Nam trên không gian mạng…

 Những mốc son lịch sử của Hội Nhà báo Việt Nam - Đồ họa VJA.

 

Báo cáo tổng kết công tác năm 2024 cho thấy Hội Nhà báo Việt Nam đã có nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng báo chí, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước; bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác báo chí, chủ động đổi mới phương thức hoạt động và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Năm 2024, nhiều hoạt động quan trọng đã được thực hiện, như: tổ chức thành công Diễn đàn Báo chí toàn quốc; Hội Báo toàn quốc năm 2024; Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII; khánh thành, bàn giao công trình tu bổ Di tích lịch sử Quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng; xây dựng kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam... Các hội nghị, diễn đàn do Hội tổ chức đã quy tụ được sự tham gia của nhiều chuyên gia, lãnh đạo cơ quan báo chí để thảo luận về các vấn đề cấp bách của báo chí Việt Nam, qua đó kiến nghị nhiều cơ chế, chính sách mới cho sự phát triển bền vững của báo chí...