Kẹt xe trên quốc lộ 4D vì băng tuyết, Lào Cai và Sơn La vẫn tiếp tục cấm xe

16:15 | 12/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Các loại xe chở khách từ 30 người trở lên bị cấm di chuyển qua quốc lộ 4D. Trong khi đó khu vực đường đèo Ô Quy Hồ tắc nghẽn dài ngày với hàng chục xe tải xếp hàng vì không thể di chuyển do băng tuyết.
Ngày 12/1, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai cho biết tỉnh này tiếp tục cấm đường trên quốc lộ 4D vì băng tuyết. Toàn bộ ôtô tải, xe khách trên 30 chỗ và xe đầu kéo bị cấm lưu thông. 
 
Theo chỉ huy Đội CSGT Công an thị xã Sa Pa, hiện trên khu vực đỉnh đèo Ô Quy Hồ thuộc tỉnh Lào Cai còn 6 phương tiện chưa thể di chuyển xuống do mặt đường trơn, các xe này đã được chặn bánh để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, trên quốc lộ 4D còn hàng chục xe tải khác đang xếp hàng phía dưới để chờ băng tan. Mặt đường hẹp cùng địa hình đèo dốc khiến các phương tiện đã di chuyển tới đây không thể quay đầu.
 
Kẹt xe trên quốc lộ 4D vì băng tuyết, cấm nhiều loại xe
Băng phủ kín mặt đường đoạn đèo Ô Quy Hồ thuộc địa phận tỉnh Lai Châu đi Sa Pa khiến các phương tiện không thể lưu thông. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Sáng sớm nay do trời đã hửng nắng nên xe con đã có thể lưu thông từ trung tâm thị xã Sa Pa tới khu vực thác Bạc. Từ đây, du khách có thể đi tham quan hoặc đi theo tỉnh lộ 155 để đến huyện Bát Xát. Trong khi đó, khu vực từ thác Bạc tới đỉnh đèo Ô Quy Hồ tiếp tục cấm hoàn toàn các phương tiện, đặc biệt là xe chở khách đi săn tuyết.

Để tránh các phương tiện tiếp tục dồn lên gây ùn tắc, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện đi Lai Châu đổi lộ trình theo quốc lộ 279 từ nút giao IC16 cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Tại quốc lộ 4D qua địa phận tỉnh Lai Châu, khu vực qua đèo Ô Quy Hồ mặt đường tiếp tục đóng băng. Giao thông trên tuyến ách tắc hoàn toàn.
 
Phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu thực hiện cảnh báo từ xa và cấm đường từ Km 64+400. Các phương tiện được hướng dẫn đi theo hướng quốc lộ 32 và quốc lộ 279. Hiện trên khu vực đèo Ô Quy Hồ thuộc địa phương này còn trên 30 ôtô bị mắc kẹt.
 
Kẹt xe trên quốc lộ 4D vì băng tuyết, cấm nhiều loại xe
Bánh xe tải bị đóng băng không thể di chuyển. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
 
Trong tình hình thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng tới giao thông đường bộ tại một số địa phương những ngày qua, đặc biệt, tại các khu vực núi cao một số địa phương miền núi phía Bắc như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai), Đèo Ô Quý Hồ (Lai Châu), Mèo Vạc (Hà Giang) xuất hiện băng tuyết bao phủ trên một số tuyến đường, gây trơn trượt, có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông.

Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Uỷ ban ATGT quốc gia đề nghị Bộ GTVT và chủ tịch UBND các tỉnh chỉ đạo Tổng cục Đường bộ VN, Sở GTVT tại các tỉnh có hiện tượng băng tuyết bao phủ trên đường bộ khẩn trương phối hợp CSGT và các cơ quan liên quan nắm bắt, cảnh báo tình hình băng tuyết trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên đường, hướng dẫn và tổ chức giao thông hợp lý như: giảm tốc độ, duy trì khoảng cách an toàn, sử dụng đèn…
 
Đặc biệt, cần bố trí lực lượng và phương tiện để dọn dẹp băng tuyết đóng trên mặt đường, hạn chế lưu thông khi tình hình trở nên nguy hiểm nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
 
Nghiên cứu ban hành quy định về tổ chức giao thông và hướng dẫn về bảo đảm ATGT khi có băng, tuyết để triển khai thực hiện khi có tình huống tương tự xảy ra trong tương lai.
 
 
Hà Ly