Khai trương chuỗi cà phê Ông Bầu ‘giá mềm’

19:02 | 14/03/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Giữa bão COVID-19, 16 cửa hàng trong chuỗi cà phê ‘giá mềm’ vẫn được Bầu Đức và Bầu Thắng khai trương sau khi đưa vào hoạt động thử nghiệm thành công quán đầu tiên vào tháng 2…

Khai trương chuỗi cà phê Ông Bầu ‘giá mềm’ - ảnh 1
Bầu Thắng xuất hiện tại quán để pha chế, bưng bê cà phê trong ngày khai trương cà phê Ông Bầu.
Sau khi đưa vào hoạt động thử nghiệm thành công quán đầu tiên vào tháng 2/2020 tại số 331 Hoàng Diệu (Q.4, TPHCM), chuỗi cà phê Ông Bầu đã nhận được sự ủng hộ của khách hàng đến thưởng thức cà phê và hợp tác kinh doanh.

Kết quả là sáng 12/3, hệ thống chuỗi cà phê Ông Bầu của Bầu Đức và Bầu Thắng đã chính thức đưa vào hoạt động 16 quán tại Cần Thơ, Long An, Tiền Giang và TPHCM, theo nguồn tin từ báo Thanh Niên. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian khai trương đã được lùi lại 2 ngày so với kế hoạch ban đầu là 10/3. Các ông bầu cũng không tổ chức rầm rộ để bảo đảm an toàn cho khách hàng.

Dự kiến trong tháng 3, cà phê Ông Bầu sẽ mở thêm khoảng 30 quán tại TPHCM và các tỉnh.

Khai trương chuỗi cà phê Ông Bầu ‘giá mềm’ - ảnh 2
Nhạc sĩ Thế Hiển và vợ hào hứng thưởng thức cà phê Ông Bầu. Nguồn: Internet. 
Đây là sự kết hợp giữa 3 doanh nhân lớn, yêu thích và gắn liền với bóng đá Việt Nam, gồm ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai; ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Công ty CP Đồng Tâm và ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Công ty NutiFood.

Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cà phê Ông Bầu là công ty mới được thành lập từ ngày 25/11/2019. Công ty này có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do 3 cá nhân góp vốn là bà Trần Thị Kim Oanh, bà Đoàn Hoàng Anh và ông Võ Quốc Lợi.

Trong đó, bà Trần Thị Kim Oanh sở hữu 51% vốn tại cà phê Ông Bầu và cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc. Bà Oanh là thành viên ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An, một công ty con của tập đoàn NutiFood.

Bà Đoàn Hoàng Anh, một trong ba người con của Bầu Đức, nắm 24,5% vốn tại cà phê Ông Bầu.

Ông Võ Quốc Lợi, con trai Bầu Thắng, nắm 24,5% còn lại. Ông Lợi hiện là cổ đông nắm 4,74% vốn tại ngân hàng Kienlongbank, nơi Bầu Thắng từng làm chủ tịch giai đoạn 2013-2018.

So với các chuỗi cà phê khác, cà phê Ông Bầu có giá "mềm" hơn khá nhiều khi mỗi ly cà phê đá chỉ dừng ở mức 16.000 đồng. Ngoài ra, cửa hàng còn phục vụ thêm các món đồ uống khác như sinh tố, trà sữa trân châu, sữa chua, macchiato,…

Không chỉ ngon ở vị, nhiều khách hàng còn đánh giá cà phê Ông Bầu ngon ở tình người, bởi với mỗi mó đồ uống bán ra, cà phê Ông Bầu sẽ trích 1.000 đồng vào quỹ tài năng (do 3 ông bầu sáng lập) để phục vụ những mục đích cộng đồng.