Kiếm được hơn 150 tỷ USD trong năm 2020, Elon Musk sắp đuổi kịp người giàu nhất thế giới Jeff Bezos

15:32 | 07/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Elon Musk đã có một năm bội thu khi kiếm thêm 150 tỷ USD nhờ cổ phiếu Tesla. Hiện tổng tài sản của ông chỉ còn kém người giàu nhất thế giới Jeff Bezos 3 tỷ USD.
Bloomberg đưa tin, tỷ phú Elon Musk có thể trở thành người giàu nhất thế giới trong năm 2021, khi tài sản của ông chỉ còn kém Jeff Bezos 3 tỷ USD.
 
Nguyên nhân là cổ phiếu Tesla tiếp tục tăng 2,8% trong phiên giao dịch 6/1 giúp tài sản của CEO Elon Musk. Điều này khiến tài sản của ông chủ Tesla chỉ còn kém người giàu nhất thế giới Jeff Bezos 3 tỷ USD, theo bảng xếp hạng Bloomberg Billionaires Index.
 
Hiện tại, Musk sở hữu khối tài sản khoảng 181,1 tỷ USD và cũng là đối thủ của Bezos trong cuộc đua vào không gian với SpaceX. Trong khi ông chủ Amazon đã giữ ngôi vị này từ tháng 10/2017.
 
Elon Musk sắp đuổi kịp người giàu nhất thế giới Jeff Bezos

10 người giàu nhất thế giới hiện tại trên bảng xếp hạng của Bloomberg. Ảnh: Bloomberg

Phải nói rằng 2020 là năm bội thu của Musk trong bối cảnh nền kinh tế thiệt hại nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Ông đã kiếm thêm hơn 150 tỷ USD và có thể là tỷ phú giàu nhanh nhất lịch sử.

Năm qua, cổ phiếu Tesla tăng đến 743% - mức tăng chưa từng có nhờ lợi nhuận ổn định, được vào nhóm S&P 500 và sự ủng hộ nhiệt tình của giới đầu tư phố Wall, cũng như nhà đầu tư cá nhân.
 
Cần phải biết rằng 2020 cũng là năm thành công rực rỡ của Jeff Bezos. Bởi đại dịch khiến người dân toàn cầu chăm ở nhà mua sắm online, nhờ đó mà cổ phiếu Amazon tăng gần gấp đôi, giúp tài sản của Bezos có thời điểm vượt 200 tỷ USD - cao nhất lịch sử thế giới hiện đại.
 
Đà tăng giá cổ phiếu càng làm tăng khoảng cách về vốn hóa của Tesla so với các nhà sản xuất ôtô khác. Tesla chỉ sản xuất hơn nửa triệu xe năm ngoái – số lượng còn kém xa Ford và GM.
 
Elon Musk sắp đuổi kịp người giàu nhất thế giới Jeff Bezos
 
Musk năm nay 49 tuổi, hưởng lợi từ sự phát triển vượt bậc của Tesla theo nhiều cách. Ngoài sở hữu 20% cổ phần tại nhà sản xuất xe điện Tesla, ông còn khoảng 40 tỷ USD quyền chọn cổ phiếu chưa thực thi. Số cổ phiếu này đến từ hai khoản thưởng Musk được nhận hồi năm 2012 và 2018.
 
Dù tài sản tăng phi mã nhưng Musk cho biết ít quan tâm đến vật chất và có ít tài sản ngoài số cổ phần tại Tesla và SpaceX. Ông từng nói rằng mục đính chính cho sự giàu có của mình là đẩy nhanh sự tiến hóa của nhân loại thành một nền văn minh vũ trụ. "Tôi muốn đóng góp nhiều nhất có thể cho thành phố trên sao Hỏa. Việc này cần rất nhiều tiền", Musk nói.
 
Năm ngoái, 500 người giàu nhất thế giới đã có thêm 1.800 tỷ USD, tăng kỷ lục 31%. Trong 6 ngày đầu năm 2021, bảng xếp hạng của Bloomberg đã có những xáo trộn ngoạn mục. Tỷ phú nước đóng chai của Trung Quốc Zhong Shanshan vượt Warren Buffett thành người giàu thứ 6 thế giới khi cổ phiếu doanh nghiệp này tăng mạnh, giúp ông có thêm 15,2 tỷ USD.
 
 
Hà Ly