Kinh tế Nga tăng 1,3%, vượt mức dự báo của chính phủ đưa ra

10:38 | 18/05/2018 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Cơ quan Thống kê quốc gia Nga (Rosstat) ngày 16/5 cho hay trong quý I vừa qua, nền kinh tế nước này tăng trưởng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức dự báo tăng 1,1% được Chính phủ Nga đưa ra trước đó.

Kinh tế Nga tăng 1,3%, vượt mức dự báo của chính phủ đưa ra - ảnh 1
Một cửa hàng thực phẩm ở Saint Petersburg. (Ảnh: AFP/TTXVN) 
Kinh tế Nga đã trở lại quỹ đạo tăng trưởng trong năm 2017 sau hai năm rơi vào suy thoái. Song mức tăng 1,5% năm ngoái được cho là mờ nhạt so với mức tăng trưởng trên 7% nhờ giá dầu tăng trong hai nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào các năm 2000-2008.
Tổng thống Putin đặt mục tiêu nền kinh tế Nga tăng cao hơn mức tăng chung của nền kinh tế toàn cầu, được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán là 3,9% trong năm nay. 
Ngân hàng trung ương Nga dự đoán nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng 1,5-2% hàng năm từ nay đến năm 2020, trừ phi các cải cách mang tính cấu trúc được tiến hành. 
Hiện nền kinh tế Nga đang dựa chủ yếu vào xuất khẩu các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bán vũ khí.
Moskva đang nỗ lực tìm kiếm phương thức cải thiện cấu trúc của nền kinh tế./.

Theo TTXVN