Lời khai của kẻ sát hại người phụ nữ tại Thường Tín, Hà Nội: Giết người do ghen tuông mù quáng

09:27 | 10/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Biết chị L. về nhà chồng còn ở lại đó một đêm, Tùng nổi cơn ghen. Khi người tình muốn chấm dứt tình cảm để trở về với gia đình, Tùng đã tức giận dùng dao đâm chị L. tử vong tại chỗ.
Tin tức mới nhất ngày 10/1, báo Giao Thông dẫn lại thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cùng ngày cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tùng (SN 1993, trú tại Đào Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín) về hành vi Giết người.
 
Được biết, Tùng được xác định là nghi phạm chặn đường và sát hại chị Lê Thị L. (SN 1989, trú tại Văn Tự, Thường Tín) dã man ở gần Công ty TNHH một thành viên Sino Việt Nam (cụm công nghiệp Liên Phương) khi nạn nhân đang trên đường về nhà ngoại chiều 8/1. 
 
Lời khai của kẻ sát hại người phụ nữ tại Thường Tín, Hà Nội
Nguyễn Văn Tùng
 
Tại cơ quan công an, Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nguyên nhân được đưa ra là do mâu thuẫn tình cảm. Dù cả hai đã có gia đình nhưng Tùng và chị L. vẫn qua lại với nhau.
 
Cụ thể, Tùng là tài xế taxi và vợ chồng chị L. cũng thế. Trong khi chồng chị L. chạy xe ban ngày còn chị L. chạy ban đêm, sau những cuộc trò chuyện lúc rảnh rỗi, Tùng và chị L. đã nhanh chóng phát sinh tình cảm.
 
Tùng cho biết, vào khoảng giữa năm 2020, Tùng bị tai nạn và khi vợ đến chăm, cầm điện thoại đã phát hiện ra mối quan hệ của Tùng và chị L. Lúc này, vợ Tùng đang mang thai đứa con thứ hai nên đã khuyên can chồng, đồng thời hẹn gặp chồng chị L. để nói rõ mọi việc.
 
Sau đó, chồng chị L. và Tùng đã xảy ra xô xát, cãi vã. Bất chấp tất cả, Tùng và chị L. vẫn duy trì mối quan hệ ngoài luồng. Thậm chí, Tùng còn bỏ ra ngoài thuê phòng, sống ly thân, bỏ mặc vợ đang bầu bí cùng một con nhỏ để chiều ý người tình; còn chị L. cũng bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống.
 
Lời khai của kẻ sát hại người phụ nữ tại Thường Tín, Hà Nội
Hiện trường vụ án mạng
 
Khoảng 10 ngày trước, Tùng nổi cơn ghen khi biết L. về nhà chồng và ở lại đó một đêm. Giữa hai người xảy ra cãi vã, chị L. muốn quay về với gia đình, chấm dứt mối quan hệ khiến Tùng tức giận.
 
Đến ngày 8/1, Tùng đưa CMND để vợ làm thủ tục ly hôn, sau đó gọi điện thoại cho chị L. liên tục nhưng không được và còn bị chặn số điện thoại. Trong cơn cuồng ghen, Tùng đã đi theo chị L. trên đường về nhà ngoại ở Thường Tín, sau đó chặn xe chị L. và dùng hung khí đâm nạn nhân tử vong.
 
Sau khi gây án, Tùng gửi xe máy vào một bãi xe, sau đó thuê một nhà nghỉ ở quận Hoàng Mai lẩn trốn. Sau đó, đối tượng quay về Gia Lâm, gửi xe máy và bắt xe buýt lên Đông Anh. Khi đối tượng đang đi xe buýt thì bị công an bắt giữ.

Tiểu Long