Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2020 của Phố Wall tăng 82%

16:38 | 24/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm nay của Phố Wall tăng 82% so với cùng kỳ năm trước lên 27,6 tỷ USD. Con số này gần vượt qua lợi nhuận cả năm 2019 của ngành.

Zing.vn đưa tin từ Business Insider cho biết, trong nửa đầu năm 2020, ngành công nghiệp chứng khoán New York báo lãi mạnh nhất kể từ năm 2009 nhờ chính sách nới lỏng định lượng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và gói kích thích tài khóa lớn chưa từng thấy.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm nay của Phố Wall tăng 82% so với cùng kỳ năm trước lên 27,6 tỷ USD. Con số này gần vượt qua lợi nhuận cả năm 2019 của ngành. Mức lãi suất gần mức 0% là yếu tố hỗ trợ lớn đối với Phố Wall.

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2020 của Phố Wall tăng 82% - ảnh 1

Doanh thu từ hoạt động bảo lãnh phát hành đạt 10,7 tỷ USD trong quý 2, mức quý cao nhất từ trước đến nay và tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung nửa năm, doanh thu từ hoạt động này đạt 17,3 tỷ USD.

Theo ông Thomas DiNapoli, người đứng đầu Cơ quan Kiểm toán và Kiểm soát bang New York, các chính sách ứng phó với dịch COVID-19 của chính phủ đã thúc đẩy lượng giao dịch hàng ngày trên sàn chứng khoán New York lên mức cao nhất kể từ năm 2008. Thu nhập từ giao dịch và hoa hồng của các công ty trên sàn New York tăng 22% lên 28,8 tỷ USD trong nửa đầu năm nay.

Vị này nhận định, kết quả nửa đầu năm cho thấy ngành chứng khoán New York "sẽ đạt lợi nhuận đáng kể trong năm nay, trừ phi xảy ra sự kiện bất ngờ nào đó". Dù vậy, ông cho rằng chính phủ Mỹ vẫn cần tung ra gói kích thích kinh tế mới.

Hôm 22/10, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết, Đảng Dân chủ và Nhà Trắng "sắp đạt được thỏa thuận về một gói kích thích kinh tế". Tuy nhiên, cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra và đảng Cộng hòa ở Thượng viện phản đối quy mô của gói kích thích, do đó con đường tới một gói hỗ trợ mới vẫn còn không ít trở ngại.

Thành tích thị trường chứng khoán là một trong những dấu ấn trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Tính từ cuộc bầu cử năm 2016 cho tới kết thúc phiên giao dịch ngày 1/10, trước khi tin Tổng thống Trump nhiễm COVID-19 được công bố, chỉ số S&P 500 đã tăng khoảng 56%.

Tiểu Vỹ (T/h)