Mãn nhãn với tòa tháp xanh cao nhất Việt Nam Sol Forest vinh dự lên trang chủ tạp chí danh tiếng Mỹ

09:44 | 13/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tạp chí danh tiếng Mỹ Travel & Leisure vừa dành hẳn một vị trí nổi bật trên trang chủ giới thiệu về tòa tháp xanh cao nhất Việt Nam Sol Forest.
Trước đó, Tập đoàn Ecopark đã công bố dự án Sol Forest Ecopark với 2 tòa tháp xanh cao 41 tầng cùng 400 khu vườn nhiệt đới trên cao theo mô hình "vườn trong mây" (Vertical Forest). Được biết tập đoàn thiết kế danh tiếng thế giới Dewan chính là cái tên đứng sau công trình này, đây là đơn vị thường được "chọn mặt gửi vàng" để thiết kế các công trình biểu tượng tại các thành phố lớn trên thế giới. Dự án Sol Forest có mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, dự kiến cuối năm 2022 sẽ đưa vào vận hành.
 
Tòa tháp xanh cao nhất Việt Nam Sol Forest lên báo Mỹ
 
Vinh dự được xướng danh trên trang chủ tạp chí danh tiếng Mỹ
 
Vào ngày 11/11 vừa qua, tạp chí danh tiếng Mỹ Travel & Leisure đã trang trọng dành hẳn một vị trí nổi bật trên trang chủ giới thiệu về tòa tháp xanh cao nhất việt nam Sol Forest. Ngay từ tiêu đề, Travel & Leisure đã đề cao kiến trúc ấn tượng của Sol Forest: "Vườn trong mây" ở Việt Nam đang tạo nên cuộc cách mạng với các công trình kiến trúc xanh.
 
Tòa tháp xanh cao nhất Việt Nam Sol Forest lên báo Mỹ
 
Trong cuộc phỏng vấn với Travel & Leisure, đại diện tập đoàn Dewan cho hay: "Khi thiết kế tòa tháp này, Ecopark đã đặt ra cho chúng tôi một thử thách khó nhằn, khi phải đưa dự án này trở thành một biểu tượng xanh ở Việt Nam và lọt top các tòa tháp xanh đẹp nhất thế giới. Tập đoàn đòi hỏi tòa tháp này phải là một không gian sống hoàn hảo tới từng chi tiết; từng sợi nắng, từng ngọn gió đi qua từng căn hộ phải mang đến những trải nghiệm thoải mái cho cư dân. Đặc biệt, kiến trúc toà tháp phải được thiết kế phù hợp với tình hình khí hậu của miền Bắc Việt Nam. Yêu cầu mà Ecopark đặt ra là một trong những bài toán hóc búa nhất mà chúng tôi từng đối mặt".
 
Để giải bài toán khó này, đội ngũ chuyên gia của Dewan đã phải tiến hành thực địa vài tháng trời, lắp đặt nhiều thiết bị chuyên dụng để đo lường, thu thập số liệu về các yếu tố như cường độ gió, cường độ nắng, nồng độ tia UV thay đổi theo mùa tại địa điểm dự kiến xây dựng dự án. Sau hơn 2 tháng phân tích dữ liệu, Dewan đã nghĩ ra phương án kiến trúc "mặt cắt kim cương" từ 2 tòa tháp, giúp toàn bộ căn hộ tại Sol Forest có thể hứng trọn luồng gió tươi mát thổi từ hướng Đông qua vịnh đảo, đồng thời thỏa sức đón bình minh buổi sáng và còn tránh được hướng chính tây nắng gắt.
 
Ngoài kiến trúc cầu kì, phức tạp, đội ngũ thiết kế Dewan còn gặp thách thức khi phát triển 400 khu vườn trên mây. Kỹ sư cây xanh và chuyên gia cảnh quan của Ecopark, ông Nghiêm Văn Nam cho hay, ít có chủ đầu tư ở phía Bắc mạo hiểm phát triển dự án theo mô hình Vertical Forest bởi khí hậu khắc nghiệt, chênh lệnh nhiệt độ lớn cộng thêm nắng gắt và gió mùa đông bắc.
 
Tòa tháp xanh cao nhất Việt Nam Sol Forest lên báo Mỹ
 
Dù vậy, sau nhiều lần thử nghiệm, đội ngũ Ecopark đã tìm ra loại cây có khả năng thích nghi với đa phần điều kiện thời tiết, với loại giá thể sạch, giữ ẩm lâu, không rò rỉ cũng như hệ thống tưới tiêu dinh dưỡng từ động phù hợp, được bàn giao cho cư dân chăm sóc. Ngoài ra, ban cây xanh Ecopark cũng sẽ tiến hành chăm sóc định kì và trồng loạt cây tinh dầu khác chống côn trùng để đảm bảo sự thoải mái cho cư dân.
 
Có gì bên trong không gian xanh ấn tượng
 
Theo thông tin từ Ecopark, dự án Sol Forest được thiết kế như tổ hợp resort gồm 2 tòa tháp xanh cao 41 tầng cùng 400 khu vườn nhiệt đới trên cao, có độ cao gần 200m và dự kiến sẽ lọt top các công trình xanh biểu tượng cao nhất thế giới. Dự kiến Tập đoàn quản lý khách sạn, tòa nhà hạng sang với bề dày lịch sử hơn 100 năm Savills sẽ là đơn vị vận hành dự án Sol Forest.
 
Tòa tháp xanh cao nhất Việt Nam Sol Forest lên báo Mỹ
 
Sol Forest nằm trên phố đi bộ shopping - ẩm thực - giải trí dài 2.5 km của Ecopark, với thiết kế quảng trường theo phong cách resort cũng công viên rừng thông, hồ nước cảnh quan mát mắt. Ngay tại quảng trường, Ecopark dự kiến xây dựng thác tràn nhiệt đới có độ cao hơn 10m, kết nối với hồ bơi 4 mùa, xung quanh thác nước là các cụm cảnh quan nhiệt đới xanh tốt.
 
Tòa tháp xanh cao nhất Việt Nam Sol Forest lên báo Mỹ
 
Tòa tháp xanh cao nhất Việt Nam Sol Forest lên báo Mỹ
 
Tại khu vực sảnh đón thông tầng, chủ đầu tư dự kiến sẽ thiết kế theo mô hình "rừng vào trong sảnh" với không gian tựa như khu rừng nhiệt đới với nhiều cây xanh, hoa cỏ. Ở khu vực tầng 3 Solforest, Ecopark sẽ phát triển tổ hợp hồ bơi resort nước mặn 4 mùa, dự kiến sẽ là dự án đầu tiên ở Hà Nội có tiện ích này. Bên cạnh hồ bơi là tổ hợp gym center, lounge với view nhìn trọn hồ bơi và khu vịnh đảo.
 
Tòa tháp xanh cao nhất Việt Nam Sol Forest lên báo Mỹ
 
Tại tầng cao nhất của các tòa tháp Solforest, chủ đầu tư sẽ xây dựng 2 vườn thượng uyển trên không có diện tích gần 1000 m2, là nơi tập trung các trung tâm yoga, vườn thiền, vườn hoa bách thảo, vườn dạo bộ.
 
Tòa tháp xanh cao nhất Việt Nam Sol Forest lên báo Mỹ
 
Các căn hộ tại Sol Forest đều được thiết kế với nội thất sang trọng, tiện nghi, sở hữu khu vườn riêng rộng tới 10m2. Những khu vừng này sẽ được bố trí bao quanh khu vực phòng khách, phòng ngủ theo châm ngôn "bước chân ra khỏi phòng là tới vườn" cùng view nhìn toàn cảnh sông Hồng hoặc khu biệt thự đảo.
 

 
Linh Chi (t/h)
 
 

ĐỌC NHIỀU