Mỗi năm doanh nghiệp nước ngoài đem 11 tỉ USD lợi nhuận về nước

15:14 | 10/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngân hàng Nhà nước cho biết, những năm gần đây, mỗi năm doanh nghiệp nước ngoài chuyển lợi nhuận về nước khoảng trên 11 tỷ USD, có năm lợi nhuận chuyển ra cao hơn cả số tiền chuyển vào.
Sáng 10/12, tại Hà Nội, trong vai trò là Chủ tịch ASEAN về thống kê, Tổng cục Thống kê Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến Diễn đàn cấp cao về Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN và Hệ thống Thống kê Việt Nam.
 
hội nghị
 
Theo Thời báo Tài chính Việt Nam, phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, diễn đàn lần này được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng có ý nghĩa và tầm quan trọng rất lớn đối với Thống kê cộng đồng ASEAN cũng như Thống kê Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN.
 
Trên tinh thần "Cùng nhau gắn kết nâng cao năng lực Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN để đáp ứng tốt hơn nhu cầu dữ liệu ngày càng tăng", Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao sự gắn kết và chủ động thích ứng của các cơ quan thống kê trong khu vực nhằm cung cấp thông tin thống kê chính xác, kịp thời phục vụ các Chính phủ đưa ra các quyết sách đúng đắn trong chỉ đạo, điều hành nền kinh tế một cách hiệu quả, phòng ngừa, kiểm soát Covid-19 cũng như khắc phục hậu quả dịch bệnh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh phục hồi kinh tế. "Nhờ đó, niềm tin của người dân đối với khả năng ứng phó dịch bệnh của các chính phủ trong khu vực đều ở mức cao", ông Trần Quốc Phương nói.
 
Tại diễn đàn, đại diện Uỷ ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS) đã trình bày tiến trình hợp tác thống kê khu vực ASEAN trong khuôn khổ ACSS giai đoạn 2011 - 2020, các mốc quan trọng, thành tựu và Cổng cơ sở dữ liệu trực tuyến của ASEAN. Đại diện Tổng cục Thống kê Việt Nam trình bày về tiến trình hội nhập cộng đồng thống kê ASEAN.
 
Bên cạnh đó, đại diện các cơ quan như Tổng cục Hải quan, Ngân hàng Nhà nước, Trường Đại học Kinh tế quốc dân cũng chia sẻ các thông tin về hoạt động thống kê trong lĩnh vực của mình.
 
Chia sẻ về thống kê trong lĩnh vực FDI, đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, việc thống kê, theo dõi dòng tiền FDI là công cụ quan trọng giúp NHNN ổn định thị trường ngoại hối. Bên cạnh số liệu tự thống kê qua các tài khoản mà nhà đầu tư phải đăng ký tại các ngân hàng, NHNN cũng sử dụng nhiều số liệu hữu ích khác từ các cơ quan khác như Tổng cục Thống kê, Tổng cục Thuế… nhằm thống kê, theo dõi đầy đủ số liệu về lợi nhuận, doanh thu của các doanh nghiệp FDI.
 
Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bà Hoàng Thị Quỳnh Mai
Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bà Hoàng Thị Quỳnh Mai. Ảnh:TTXVN
 
Theo thống kê của NHNN, những năm gần đây, bình quân mỗi năm các doanh nghiệp nước ngoài chuyển lợi nhuận về nước khoảng trên 11 tỷ USD, có năm số lợi nhuận chuyển ra lớn hơn cả số tiền chuyển vào. Bên cạnh việc theo dõi tình hình dòng tiền vào và ra khỏi Việt Nam, NHNN cũng thống kê, theo dõi việc vay nợ nước ngoài các doanh nghiệp này để quản lý tình hình vay nợ nước ngoài của quốc gia.
 
Tuy nhiện, việc thống kê, theo dõi dòng vốn FDI cũng còn gặp những khó khăn, hạn chế. Chẳng hạn, theo quy định, doanh nghiệp có từ 50% vốn đầu tư nước ngoài trở lên mới được coi là doanh nghiệp FDI và phải thực hiện các quy định đối với doanh nghiệp FDI. Như vậy, chúng ta đã bỏ sót một lượng lớn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dưới 50% không được theo dõi, thống kê về dòng vốn tại ngân hàng.
 
Hơn nữa, hiện nay chúng ta mới chỉ thống kê được số tiền các nhà đầu tư mang vào, còn các tài sản, hàng hoá khác nhà đầu tư đưa vào Việt Nam thì NHNN không thể thống kê. Một số liệu quan trọng nữa được hệ thống thống kê FDI trên thế giới sử dụng là lợi nhuận để lại tái đầu tư, đây là con số rất quan trọng để đánh giá mức độ hiệu quả, mức độ quan tâm, ở lại đầu tư lâu dài của nhà đầu tư. Tuy nhiên, số liệu này hiện chúng ta chưa thống kê được. Đây là những vấn đề mà đại diện NHNN cho rằng cần được nghiên cứu, khắc phục trong thời gian tới để nâng cao chất lượng số liệu thống kê.
 
Hải An (Theo Thời báo Tài chính)