Mưa lớn kéo dài, Hà Tĩnh nhiều nơi ngập lụt

14:26 | 17/10/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông nên trong ngày hôm nay 17/10, khu vực Hà Tĩnh có khả năng xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to.

Đêm 16/10, toàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 16/10 đến 1 giờ ngày 17/10 các khu vực phổ biến 3 - 16mm, riêng TP Hà Tĩnh 24mm, Kỳ Anh 26mm, Hương Trạch 26mm, Cẩm Nhượng 64mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông nên từ chiều nay đến ngày 18/10, khu vực Hà Tĩnh rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ chiều nay đến ngày 18/10 khu vực phía Bắc dự báo phổ biến 100 - 200mm, phía Nam 150 - 300mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông và khu vực đô thị.

Trong ngày 16/10, lượng mưa đo được tại Cẩm Xuyên 193,6mm; Thạch Điền 155,6mm; TP Hà Tĩnh 154,0mm; Chi Cục Thủy lợi (TP Hà Tĩnh) 135,8mm; Thạch Xuân 118,6mm; Hồ Kim Sơn 113,8mm; Cống Đò Điệm 99,8mm.
Do mưa lớn, nhiều tuyến đường ở thành phố Hà Tĩnh như đường Hải Thượng Lãn Ông, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Lê Ninh, Chính Hữu, Nguyễn Công Trứ ngập sâu từ 30cm - 40cm, người và phương tiện giao thông đi lại rất khó khăn, giao thông bị gián đoạn. Sâu nhất là tuyến đường Nguyễn Du bị ngập hơn nửa mét.
Nhiều xe ô tô khi đi vào các vào tuyến đường này đã bị chết máy, phải điều động xe cứu hộ vận chuyển đi sửa chữa.
Người dân đi xe máy cũng phải di chuyển lên lề đường để tránh ngập.
Nhân viên môi trường thành phố phải  thường xuyên có mặt tại các vị trí trọng yếu để khai thông cống rãnh và đặt biển cảnh báo để nhắc nhở các phương tiện giao thông.
Tại Kỳ Anh, mưa lớn trong nhiều giờ khiến nước ở các sông lên cao, làm ngập một số tuyến tràn, các ngầm ở xã Kỳ Sơn, Kỳ Thượng.
Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, phân công người canh gác để hướng dẫn tại các khu vực xung yếu, như ngầm qua suối, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc, nhằm đảm bảo an toàn, tránh xảy ra thiệt hại về người và tài sản của người dân.
Tại Vũ Quang, tuyến đường vào trung tâm xã Quang Thọ bị sạt lở với tổng chiều dài trên 100m. Trong đó, điểm sạt lở nặng nhất là qua thôn 3, ngay mố cầu treo với chiều dài hơn 30m, toàn bộ phần lề đường bị sạt trôi xuống sông Ngàn Sâu.
Trước đó, sau trận mưa lớn, sáng 14/10, gần 200m đường trục chính thôn Vĩnh Yên, xã Đức Lạng (huyện Đức Thọ) đã bị sạt lở nghiêm trọng. Phần lớn đoạn đường xảy ra sạt lở đã bị trôi tuột xuống sông Ngàn Sâu, tạo nên thành dốc thẳng đứng, đe dọa vườn nhà của 10 hộ dân nằm dọc tuyến đường.
Sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng lập rào chắn, đặt biển cảnh báo. Đồng thời, thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh để người dân biết khu vực sạt lở mà né tránh không qua lại.

Cũng trong tối 16/10, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, lúc 17h ngày 16/10, mực nước hồ Kẻ Gỗ ở cao trình 26,99/32,5m, tương đương dung tích đạt gần 200/345 triệu m3, lưu lượng nước đổ về hồ là 150 m3/s. Đơn vị đã quyết định vận hành điều tiết hồ Kẻ Gỗ, thời gian bắt đầu vận hành điều tiết xả qua cống, tràn bắt đầu từ lúc 9h ngày 17/10 với lưu lượng xả 10 – 80 m3/s. Đơn vị vận hành sẽ căn cứ vào diễn biến thời tiết và mực nước hồ (thời gian kết thúc sẽ thông báo).

Việc điều tiết nước sẽ được tiến hành xả qua cống lấy nước của 2 cửa xả thủy điện và xả qua 2 cửa tràn Dốc Miếu với độ mở từ 30cm - 150 cm.

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của Nhân dân vùng hạ du, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đề nghị UBND các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh và các xã chịu ảnh hưởng trong hệ thống thông báo và hướng dẫn đến tận người dân được biết và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, tránh xảy ra trường hợp bất cẩn, mất an toàn trong quá trình vận hành, điều tiết hồ Kẻ Gỗ.

Dự báo từ ngày 16/10 - 18/10, lòng hồ có mưa từ 150 - 200 mm. Tổng lượng lũ về hồ khoảng 58 triệu m3, lượng nước đến hồ khoảng 925 m3/s vào 12h ngày 16/10. Trong 24h tới kiến nghị vận hành như hiện trạng.

Do mưa kéo dài, nhiều hồ đập lớn ở Hà Tĩnh đầy nước như: Đá Cát, Mộc Hương, Cửa Thờ - Trại Tiểu, Cu Lây, Vực Trống, Nhà Đường, Khe Cò, Vực Rồng, Đập Vọ, Họ Võ, Xuân Hoa. Một số hồ khác đạt dung tích từ 60 - 90%. Có 5 hồ đang xả tràn là Tàu Voi, Thượng Sông Trí, Sông Rác, Bộc Nguyên, Kim Sơn với lưu lượng xả từ 4 - 10 m3/s.

Xem thêm: Biển đông hình thành bão số 8, miền Bắc và miền Trung mưa lớn