Bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung

11:22 | 14/10/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới cách Thanh Hóa khoảng 220km, cách Nghệ An khoảng 230km, cách Hà Tĩnh khoảng 200km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 8 tiến vào vịnh Bắc Bộ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong sáng ngày 14/10.

Dự báo đến 19 giờ ngày 14/10, bão số 8 di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ và có khả năng tiếp tục suy yếu dần về cường độ. Vị trí tâm bão ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Nam Định đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Bão số 8 tiến vào vịnh Bắc Bộ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong sáng ngày 14/10

Đến 19 giờ ngày 15/10, bão số 8 tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Dự báo sáng 14/10, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị từ 20-50 mm, có nơi trên 80 mm, Thừa Thiên - Huế phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, đặc biệt là tại các huyện: Hưng Nguyên, Thanh Chương, Đô Lương, Diễn Châu, Nam Đàn, thành phố Vinh (Nghệ An); thị xã Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Can Lộc, thành phố Hà Tĩnh, Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn (Hà Tĩnh). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 - 25km, suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào khu vực Thanh Hóa, Nghệ An. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 12 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Trong ngày hôm nay (14/10), ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2 - 4m, biển động mạnh.

Ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,3 - 0,5m, kết hợp với triều cường gây ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 - 4m, biển động.

Cảnh báo mưa lớn: Trong ngày hôm nay, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Ngoài đợt mưa này, từ ngày 16 đến 19-10 tiếp tục có đợt mưa lớn kéo dài do không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, tập trung ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, trọng tâm là từ Quảng Trị đến Quảng Nam.

Để ứng phó với bão, các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Thanh Hóa, Quảng Bình duy trì việc cấm biển. Các tỉnh, TP Hải Phòng, Nam Định và từ Đà Nẵng đến Phú Yên kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền.

Các tỉnh, TP vẫn đang theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền; kiểm tra công trình đê điều, hồ chứa, công trình xung yếu, đang thi công và triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, chuẩn bị sẵn sàng phương án trong bối cảnh dịch COVID-19.

Mưa lớn đã khiến hàng chục khối đất đá từ vách núi Nầm, xã Sơn Châu (Hương Sơn - Hà Tĩnh) sạt lở xuống quốc lộ 8A (khoảng 4h sáng 14/10) khiến cho việc giao thông đi lại khó khăn và đe dọa tính mạng người đi đường, tình trạng sạt lở vẫn tiếp tục xảy ra.

Ông Nguyễn Viết Chiến - Hạt trưởng Hạt Quản lý giao thông đường bộ Phố Châu cho biết, đơn vị đã cử lực lượng xuống để điều tiết giao thông và đặt biển cảnh báo. Vì tình trạng sạt lở vẫn đang diễn ra nên lượng đất đá tràn xuống đường chưa tiến hành xúc đi được.

Cũng 7h45’ sáng nay, tại km 78+400, trên quốc lộ 8A đoạn qua xã Sơn Kim đã xảy ra sạt lở tương tự. Đất đá đổ xuống chắn ngang quốc lộ 8A khiến cho việc giao thông bị tê liệt hoàn toàn.

Trước tình hình dự báo thời tiết diễn biến phức tạp bởi ảnh hưởng của bão số 8 suy yếu thành áp thấp, cùng ngày, hơn 42 ngàn học sinh tại 107 trường học từ mầm non đến THCS thuộc 2 huyện Hương Sơn và Nghi Xuân đã phải nghỉ học. Một số trường ở các địa phương tạm thời chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho học sinh trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp.

Xem thêm: Dự báo đường đi của bão số 8 trên Biển Đông