Năm 2020 thị trường chứng khoán Trung Quốc đón nhận 18 triệu nhà đầu tư mới

11:50 | 22/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Năm 2020 chứng khoán Trung Quốc đón nhận hơn 18 triệu nhà đầu tư mới. Như vậy tính trung bình mỗi tháng 1,5 triệu tài khoản mới được thành lập.
Theo Cơ quan Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc (CSDC) – đơn vị quản lý hai sàn chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến. Thị trường chứng khoán Trung Quốc đón nhận thêm 1,62 triệu nhà đầu tư mới trong tháng 12, tăng gấp đôi so mức 809.300 nhà đầu tư cùng kỳ năm trước đó,

Trong năm 2020, số nhà đầu tư mới tăng 18,02 triệu lên 177,77 triệu, tương đương mỗi tháng có thêm 1,5 triệu tài khoản mới. Nhu cầu đầu tư chứng khoán gia tăng do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, khiến nhiều người dân trên thế giới mắc kẹt ở nhà và có nhiều thời gian rảnh hơn.

Trong năm 2020, chỉ số Shenzhen của thị trường chứng khoán Thâm Quyến tăng 38,7%; chỉ số CSI 300 tăng 27,2% trong khi đó chỉ số S&P 500 tại Mỹ tăng 16,26%. Chỉ số CSI 200 theo dõi diễn biến của 300 cổ phiếu hàng đầu trên sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến.
 
Số lượng các doanh nghiệp Trung Quốc và Hồng Kông tiến hành IPO chiếm khoảng 40% trong tổng số các đợt IPO trên toàn thế giới vào năm ngoái, theo tính toán của Ernst & Young. Trong năm ngoái, sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải đón nhận đến 233 đợt IPO, cao nhất thế giới. Sàn Thâm Quyến và sàn Nasdaq lần lượt đứng thứ 2 và thứ 3.
 
Năm 2020 thị trường chứng khoán Trung Quốc đón nhận 18 triệu nhà đầu tư mới - ảnh 1

Nhiều nhà đầu tư Trung Quốc đồng thời quan tâm đến mua cổ phiếu tại sàn chứng khoán Hồng Kông, nơi mà nhiều doanh nghiệp lớn và nổi tiếng nhất Trung Quốc đang niêm yết cổ phiếu, trong đó phải kể đến Tencent và Meituan. Nhiều doanh nghiệp khác như JD.com cũng niêm yết cổ phiếu bổ sung trên sàn Hồng Kông vào năm ngoái. Số liệu từ Wind Information cho thấy khối lượng mua ròng thông qua chương trình “kết nối” Thượng Hải tăng lên hơn 2 lần so với năm trước đó lên 334 tỷ HKD (43,09 tỷ USD). Con số này tại sàn Thâm Quyến là 338,11 tỷ HKD, gấp hơn 3 lần so với năm 2019.
 
Nhà đầu tư tại Trung Quốc còn có nhiều lựa chọn hơn do thị trường này đón nhận hàng loạt thương vụ IPO. Theo Ernst & Young, thị trường Trung Quốc đại lục và Hong Kong chiếm tới 40% số thương vụ IPO trên thế giới. Xếp đầu tiên là sàn Thượng Hải với 233 thương vụ, tiếp đó là sàn Nasdaq của Mỹ và sàn Thâm Quyến.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh trong năm 2021 với Shanghai Composite hôm nay chạm đỉnh 5 năm. Shenzhen Component đã tăng 7% kể từ đầu năm.
 
Sự quan tâm của nhà đầu tư Trung Quốc đến thị trường chứng khoán nước này trong năm vừa qua và sang năm 2021 ngày một lớn dần. Tính trong 13 ngày giao dịch đầu tiên của năm 2021 thì có đến 11 phiên giá trị giao dịch cổ phiếu hạng A trên thị trường Trung Quốc đại lục vượt 1 tỷ nhân dân tệ tương đương 154,32 triệu USD/ngày, theo số liệu của Wind.
 
Cổ phiếu hạng A là những cổ phiếu được định giá bằng đồng nhân dân tệ của doanh nghiệp Trung Quốc niêm yết trên thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục bao gồm Thâm Quyến hay Thượng Hải.
 
Các đợt IPO trên thị trường chứng khoán Hồng Kông đạt 50,3 tỉ đô la trong năm 2020, tăng 24% so với năm trước đó – theo báo cáo của hãng kiểm toán KPMG. Riêng các đợt IPO trên thị trường chứng khoán Thượng Hải gọi được 49,9 tỉ đô la, tăng 83% so với trước. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Thâm Quyến có quy mô nhỏ hơn nhưng vẫn chạm mốc 18,5 tỉ đô la, tăng 95%.
 

Liệu các công ty Trung Quốc sẽ tiếp tục tìm kiếm nguồn vốn từ thị trường chứng khoán New York (NYSE) hay Nasdaq trong năm mới 2021? Câu hỏi vẫn sẽ là câu hỏi bởi đến giờ mọi người vẫn chưa biết rõ lắm về chính sách kinh tế của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Hồi tháng 6-2015, chứng khoán Trung Quốc đạt đỉnh và bùng vỡ với mức suy giảm kỷ lục 40% trong chỉ vài tháng sau đó. Làn sóng bán tháo do áp lực trả nợ margin (nợ vay mua chứng khoán) đã khiến thị trường cổ phiếu Trung Quốc bốc hơi 5.200 tỉ đô la giá trị vốn hóa.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đà tăng lần này bền vững hơn và chỉ số CSI 300 sẽ không đối mặt với mức điều chỉnh tương tự. Ngay cả sau khi phục hồi mạnh mẽ trong năm 2020, cổ phiếu ở Thượng Hải và Thâm Quyến vẫn chưa bị định giá quá cao như cơn bùng nổ cách đây năm năm.

Tỷ số thị giá trên lợi nhuận (P/E) của chỉ số CSI 300 đang ở mức 20,6 so với mức đỉnh 22,5 vào năm 2015.

Nguyễn Dung