Ngày Gia Lai tại Hà Nội: Quảng bá bản sắc Tây Nguyên, hướng tới Năm Du lịch Quốc gia 2026

T.M. 13:07 | 01/02/2026 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chương trình “Ngày Gia Lai tại Hà Nội” mang đến cho người dân Thủ đô và du khách cơ hội trải nghiệm những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Tây Nguyên thông qua âm nhạc, sắc màu nghệ thuật và các sản phẩm văn hóa - du lịch tiêu biểu. Sự kiện không chỉ góp phần kết nối, xúc tiến quảng bá hình ảnh địa phương mà còn truyền đi thông điệp về một Gia Lai năng động, thân thiện, giàu bản sắc, sẵn sàng hội nhập và đón chào du khách trong nước, quốc tế trên hành trình hướng tới Năm Du lịch Quốc gia 2026.

Chương trình giới thiệu đến người dân Thủ đô và du khách những giá trị văn hóa đặc sắc của Gia Lai thông qua âm nhạc, sắc màu nghệ thuật và các sản phẩm văn hóa – du lịch tiêu biểu, phản ánh sinh động bản sắc vùng đất Tây Nguyên giàu truyền thống và tiềm năng.

Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Tỉnh Gia Lai sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú, trải dài từ cao nguyên bazan, rừng, sông, hồ, thác nước, hệ sinh thái nông nghiệp sinh thái đặc trưng, đến các không gian trung du, ven biển và đảo. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển đa dạng các loại hình du lịch như: du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm, du lịch biển, đảo, du lịch thể thao và du lịch sự kiện.

Song hành với đó là nguồn tài nguyên du lịch nhân văn giàu giá trị, bao gồm hệ thống di tích lịch sử cách mạng, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, những giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội, làng nghề, ẩm thực và đời sống cộng đồng, được bồi đắp qua nhiều giai đoạn lịch sử. Trong tổng thể không gian phát triển ấy, các giá trị văn hóa Tây Nguyên giữ vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần làm phong phú bản sắc du lịch Gia Lai trong mối liên kết vùng và quốc gia.

“Ngày Gia Lai tại Hà Nội hôm nay là minh chứng sinh động cho tinh thần chủ động kết nối, xúc tiến và quảng bá hình ảnh địa phương; đồng thời gửi đi thông điệp rõ ràng về một Gia Lai năng động, thân thiện, giàu bản sắc, sẵn sàng hội nhập và sẵn sàng đón chào du khách trong nước và quốc tế trên hành trình hướng tới Năm Du lịch Quốc gia 2026”, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh.

 Không gian văn hóa ở Ngày Gia Lai tại Hà Nội giới thiệu nhạc cụ truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: Báo Lao động. 

Chương trình được tổ chức tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ, phố Trịnh Công Sơn (phường Tây Hồ, Hà Nội), với nhiều hoạt động hấp dẫn như: giới thiệu và hướng dẫn trải nghiệm văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; trình diễn tuồng và võ thuật Bình Định; trưng bày, giới thiệu các ngành nghề thủ công mỹ nghệ; nhạc cụ truyền thống các dân tộc Tây Nguyên; sản phẩm OCOP tiêu biểu và đặc sản địa phương; trải nghiệm cà phê đặc sản Gia Lai; đồng thời giới thiệu các chương trình, sự kiện trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia tại Gia Lai.

 

Năm 2026, tỉnh Gia Lai được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, sinh thái, cảnh quan và môi trường; đồng thời hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng và mang dấu ấn riêng của Gia Lai.

Song hành với tiềm năng thiên nhiên, Gia Lai còn sở hữu nguồn tài nguyên du lịch nhân văn phong phú, gồm hệ thống di tích lịch sử cách mạng, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, lễ hội truyền thống, làng nghề, ẩm thực và đời sống cộng đồng đặc sắc. Trong đó, các giá trị văn hóa Tây Nguyên giữ vai trò trung tâm, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho du lịch Gia Lai trong mối liên kết vùng và quốc gia.

Với Năm Du lịch Quốc gia 2026, Gia Lai đặt mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 35.000 tỷ đồng. Đây không chỉ là những chỉ tiêu cụ thể mà còn là thước đo cho hiệu quả của quá trình chuyển hóa tiềm năng thành giá trị, chuyển tài nguyên thành sản phẩm và biến lợi thế thành động lực phát triển kinh tế xã hội.

Khẳng định quyết tâm của địa phương, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, việc Gia Lai được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn, đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ, bài bản với tư duy đổi mới và cách làm sáng tạo. Tỉnh kỳ vọng Năm Du lịch Quốc gia 2026 sẽ thành công, tạo dấu ấn riêng, đậm đà bản sắc văn hóa Gia Lai - Tây Nguyên, lan tỏa mạnh mẽ tới người dân Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026, nhiều sự kiện quy mô lớn dự kiến được tổ chức như: Festival Quốc tế Cồng chiêng Tây Nguyên; Tuần lễ Hoa dã quỳ – Núi lửa Chư Đăng Ya; Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ V…, hứa hẹn tạo điểm nhấn nổi bật trên bản đồ du lịch Việt Nam.