MBKE dự báo dòng vốn FDI thực hiện sẽ khoảng 19 - 21 tỷ USD cho năm 2023, thấp hơn mức 22,4 tỷ USD của năm ngoái, điều này phản ánh sự bắt kịp trong việc triển khai dự án sau khi mở cửa trở lại.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đặng Quốc Khánh cho rằng bảng giá đất xây dựng lần đầu sẽ tốn nhiều công sức, thời gian, nhưng việc điều chỉnh theo từng năm sau đó sẽ thuận lợi.
Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, thị trường thương mại điện tử (TMĐT) đã nổi lên như một trong những lĩnh vực có tốc độ phát triển và tăng trưởng nhanh bậc nhất.
Từng đối mặt với khó khăn chồng chất và rơi vào tình trạng gần như kiệt quệ hoàn toàn trong giai đoạn dịch bệnh, ngành du lịch năm nay lại trở thành động lực quan trọng góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế trong bối cảnh xuất nhập khẩu sụt giảm.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội là không quy định về sở hữu nhà chung cư có thời hạn trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến.
Doanh nghiệp thép được dự báo đã qua “cơn bĩ cực”, nhưng có thể sẽ không sớm chứng kiến giai đoạn phục hồi mạnh mẽ trong bối cảnh cầu yếu, giá chịu sức ép và chi phí điện tăng.
Một trong những nội dung được góp ý và quan tâm nhất tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là việc thu hồi và bồi thường, thực hiện tái định cư phải bảo đảm cho người bị thu hồi đất có chỗ ở, có điều kiện sống tốt, bảo đảm thu nhập bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ…
Theo các chuyên gia, Chính phủ thực sự quan ngại về tình trạng đình trệ sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp khó khăn dẫn đến đổ vỡ nên tích cực tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp trong đó có việc hạ lãi suất. Tuy nhiên, do sức khoẻ của các doanh nghiệp hiện nay đã rất "ốm yếu" nên khó có thể thẩm thấu ngay và tạo ra động lực lớn cho nền kinh tế.
Theo kết quả khảo sát tình hình doanh nghiệp của Ban IV, trong số các doanh nghiệp dự kiến còn hoạt động năm 2023, có đến 71,3% doanh nghiệp có kế hoạch cắt giảm quy mô lao động từ 5% trở lên.