Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 (3/6), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, kinh tế vĩ mô tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023 cơ bản được giữ ổn định; sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, doanh nghiệp, thu hút FDI, thị trường bất động sản tiếp tục chuyển biến bước đầu, có thể là tín hiệu tích cực tạo đà cho sự phục hồi trong thời gian tới.
Đại biểu Trần Anh Tuấn (TP HCM) đề xuất dùng 1 triệu tỷ đồng ngân sách đang gửi ngân hàng để hỗ trợ ngay cho người lao động hay xây dựng khu nhà ở cho công nhân.
Nhiều doanh nghiệp đang đứng trước khó khăn do đơn hàng sụt giảm, chi phí sản xuất gia tăng. Bối cảnh hiện nay, đòi hỏi triển khai nhanh các giải pháp gỡ khó để giúp doanh nghiệp phục hồi và lấy lại động lực phát triển.
Các nhà sản xuất Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, từ dệt may cho tới viễn thông hay điện tử, bao gồm cả những nhà cung cấp cho các ông lớn như Apple, Samsung, Xiaomi,... đang đầu tư hàng chục triệu USD để xây dựng các nhà máy tại Việt Nam nhằm mở rộng năng lực sản xuất của mình.
Theo các chuyên gia, Việt Nam cần phải sớm có khung xử lý khủng hoảng để mỗi khi có khủng hoảng, sự cố không may xảy ra thì đã có công cụ, bộ khung để xử lý nhanh, gọn và bớt đi sự lan truyền những yếu tố tiêu cực ra thị trường.