Nhiều người bị lừa mất tiền tỉ vì chơi xổ số miền Bắc online

10:30 | 25/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tự nhận có người quen làm trong công ty xổ số kiến thiết miền Bắc, biết trước những con số chắc chắn sẽ về trong ngày, Đạt đã dụ dỗ nhiều người chơi xổ số trực tuyến, lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đạt, 31 tuổi, ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang và Bàn Sinh Quang, 32 tuổi, ở phường Võ Cường, TP Bắc Ninh để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua chơi xổ số miền Bắc trực tuyến trên trang web LD789.CO.

Theo điều tra ban đầu của công an, do quen biết nhau từ trước, đến tháng 9/2020, Đạt rủ Quang đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lập một trang web chơi xổ số trực tuyến.

Để thực hiện hành vi trên, Đạt đã thuê 1 lập trình viên ở Tứ Kỳ, Hải Dương tạo 1 trang web có tên là LD789.CO với giá 40 triệu.

Khoảng tháng 10/2020, Đạt có quen 1 người đàn ông ở phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh và giới thiệu mình có người nhà làm trong công ty xổ số kiến thiết miền Bắc nên hắn biết trước được kết quả xổ số ngày hôm đấy. Đạt khẳng định rằng nếu tham gia sẽ trúng giải, ngoài ra sẽ được hưởng hoa hồng nếu rủ thêm người cùng chơi.

Nhiều người bị lừa mất tiền tỉ vì chơi xổ số miền Bắc online - ảnh 1

Nguyễn Văn Đạt làm việc với cơ quan điều tra

Để tạo niềm tin cho người chơi, Đạt theo dõi kết quả xổ số miền Bắc và chọn các số đã quay trúng thưởng để đăng lên màn hình chính của trang web.

Sau khi bị hại đồng ý, Đạt lập 1 tài khoản trên trang web LD789.CO để hướng dẫn cách chơi, cách nạp tiền và chuyển từ tiền ảo thành tiền thật…Tin lời của Đạt, bị hại này đã rủ thêm 4 người khác tham gia với số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Đến tháng 2/2021, khi có nạn nhân mắc bẫy, chuyển tiền qua tài khoản, Đạt cùng với Quang đã đánh sập trang web và rút toàn bộ số tiền lừa đảo được ra chia nhau.

Bước đầu đấu tranh, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định đối tượng Quang và Đạt đã lừa đảo chiếm đoạt được ít nhất của 5 người tại thành phố Bắc Ninh với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, ngày 3/5, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự 7 người tự xưng là nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc lừa đảo dự báo kết quả xổ số.

Theo điều tra, từ đầu tháng 4/2021, nhóm trên thuê phòng tại chung cư SAMSORA, 105 phố Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội, sử dụng máy tính xách tay và các tài khoản để tự giới thiệu, đưa thông tin là nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) miền Bắc và cam kết mỗi ngày đều có một bộ số lô, số đề, số ba càng chính xác, đánh là trúng.

Các đối tượng đã thuê khoảng 10.000 tài khoản Facebook đã bị hack và cài đặt vào 37 máy tính xách tay (mỗi máy khoảng 300 tài khoản, đều được cài phần mềm MaxCare).

Hằng ngày, nhóm này tự nghĩ ra các con số. Sau đó, các thành viên giới thiệu là nhân viên Công ty XSKT miền Bắc và "dự báo" một bộ số lô, số đề, số ba càng chính xác, đánh là sẽ trúng theo kết quả XSKT miền Bắc lên Facebook.

Khi người “con mồi” mắc bẫy, chuyển tiền qua tài khoản, nhóm này sẽ chiếm đoạt và dừng giao dịch. Bước đầu xác định, nhóm lừa đảo chiếm đoạt được của ít nhất 3 người tại Hải Phòng, Hà Nội và Hòa Bình với số tiền gần 100 triệu đồng.

H.A

Xem thêm: Hà Tĩnh bắt được đối tượng chuyên giả gái trên Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản