Nhìn từ ổ dịch Hợp Lực: Công tác truy vết, xét nghiệm tầm soát phải được triển khai thần tốc

06:50 | 11/09/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau hơn 10 ngày từ thời điểm ghi nhận ca dương tính với COVID-19 đầu tiên, ổ dịch Hợp Lực (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã bùng phát ra 12 huyện, thị với 30 ca bệnh dương tính. Những biện pháp chống dịch cao nhất đã, đang được tỉnh Thanh Hóa triển khai để ngăn chặn đà lây lan của ổ dịch này.

Ổ dịch phức tạp

Chiều ngày 29/8, tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực ghi nhận một ca bệnh có kết quả xét nghiệm dương tính với Sars-CoV-2 - Bệnh nhân này quê ở xã Quảng Long, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đến chăm bố điều trị tại Khoa Ung Bướu.

Bệnh viện Hợp Lực - Nơi ổ dịch Hợp Lực bùng phát

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh tại khu vực, UBND TP Thanh Hoá ra thông báo: Từ ngày 30/8 phong toả tạm thời toàn bộ Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho đến khi có thông báo mới (Bệnh viện này đã tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân từ 18 giờ ngày 29/8/2021).

Đồng thời, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh và các địa phương có người đã từng đến, ở và đi lại tiếp xúc với ổ dịch của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực từ ngày 14-8 tập trung truy vết thần tốc, đồng thời khẩn trương tiến hành lấy mẫu trên diện rộng làm test kháng nguyên và làm xét nghiệm RT-PCR đối với những trường hợp nguy cơ cao, nhằm sớm tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Ngay sau khi ổ dịch Hợp Lực bùng phát, nhiều địaphương đã tiến hành lập chốt, kiểm soát chặt chẽ, không để  dịch bệnh lan rộng

Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, ổ dịch Hợp Lực vẫn bùng phát và diễn biến hết sức khó lường. Tính đến đến sáng ngày 8-9-2021, tại ổ dịch Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã ghi nhận 30 ca bệnh dương tính là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ y tế tại bệnh viện. Hiện đã ghi nhận 12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có bệnh nhân liên quan đến ổ dịch này.

Nguyên nhân khách quan chưa bàn, nhưng nguyên nhân chủ quan thì thấy rõ, khi ở môi trường bệnh viện, mật độ người, bệnh nhân đến thăm khám, điều trị là rất lớn. Theo cơ sở dữ liệu của Bệnh viện đa khoa Hợp Lực, tổng số bệnh nhân đến khám, điều trị ngoại trú là 5.679 người; số bệnh nhân đang lưu trú tính đến ngày 29/8 là 622 người; số lượng bệnh nhân điều trị nội trú đã xuất viện và về nhà là 2.631 người. Chưa kể lượng người đến thăm và gặp gỡ bệnh nhân đã nhân lên những con số đáng lo ngại. Qua rà soát, từ ngày 14/8 đến ngày 29/8, đã có hơn 19.000 người từng ra, vào bệnh viện và được lập danh sách, trong đó có hơn 9.000 bệnh nhân. Số bệnh nhân xuất viện từ ngày 10/8 đến ngày 29/8 là 656 người, trong đó có 49 bệnh nhân Khoa Ung bướu. Do hầu hết các bệnh nhân có sức khỏe yếu, nên hiện tại mới chỉ cách ly tập trung được 6 bệnh nhân và 20 người nhà, còn lại đang cách ly tại gia đình. 

Dù đã trải qua hơn 10 ngày, nhưng ổ dịch Hợp Lực vẫn như quả bom nổ chậm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát. Đặc biệt, theo như lo ngại của nhiều chuyên gia y tế thì FO từ ổ dịch Hợp Lực vẫn còn “ẩn nấp” trong cộng đồng.

Bóc tách F0 khỏi cộng đồng, không bỏ sót nguy cơ dịch bệnh

Nhiều biện pháp chống dịch cao được tỉnh Thanh Hóa  áp dụng ở các địa phương có các ca bệnh liên quan đến ổ dịch Hợp Lực: TP Thanh Hóa, huyện Nga Sơn giãn cách theo chỉ thị 16; huyện Hậu Lộc thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15,… Tranh thủ “thời gian vàng” trong đợt giãn cách, các địa phương đã rà soát, truy vết những người dân trở về địa bàn từ ngày 10/8 đến nay, từ Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực và những điểm dịch khác. Đồng thời tổ chức xét nghiệm tầm soát COVID-19 trên diện rộng.

Công tác tầm soát Covid-19  đã, đang được nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa triển khai trên diện rộng

Như tại TP Thanh Hoá, tính đến 18 giờ ngày 8/9/2021, đã có 99,48% người dân và cán bộ, nhân viên, công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP Thanh Hóa được tầm soát COVID-19 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên và làm xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Tất cả các test nhanh tầm soát đều cho kết quả âm tính. Huyện Hậu Lộc ổ chức triển khai test nhanh SARS-CoV-2 cho khoảng 12.000 người dân trên địa bàn thị trấn Hậu Lộc, địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao,…

Chưa hết, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu tất cả những người đã từng đến, ở và đi lại tiếp xúc với ổ dịch của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực từ ngày 10/8/2021, phải đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát các công dân trên địa bàn mình có liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, thông báo cho người dân nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện việc khai báo y tế.

Việc khai báo y tế cần được tiến hành nghiêm túc, khẩn trương nếu muốn ngăn chặn đà lây lan của ổ dịch Hợp Lực

Hiện tại CDC Thanh Hóa đang phối hợp với bệnh viện giám sát, kiểm tra các trường hợp là người bệnh đủ điều kiện xuất viện, dự kiến được chuyển giãn cách tại khách sạn, đảm bảo an toàn, không bỏ sót trường hợp nguy cơ dịch bệnh. Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã thực hiện việc di chuyển toàn bộ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế, hộ lý sang các tòa nhà của khoa Nội tổng hợp và toà nhà B4 đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Sắp xếp lại khoa Ung bướu thuộc tòa nhà A9 thành 3 khu vực riêng, phù hợp với từng nhóm nguy cơ; bố trí địa điểm ăn ở tập trung cho cán bộ nhân viên của bệnh viện tại các khách sạn do bệnh viện lựa chọn đảm bảo quy định “1 cung đường, 2 điểm đến”. Đồng thời, tiếp tục thực hiện xét nghiệm tổng thể trong giai đoạn phong tỏa để thực hiện hiệu quả nhất việc sàng lọc, bóc tách F0, từ đó từng bước làm sạch ổ dịch, sớm khôi phục lại hoạt động của Bệnh viện về trạng thái bình thường.

Hi vọng, với những biện pháp nhanh, mạnh, linh hoạt, cùng với sự nỗ lực của Chính quyền, ngành y tế và người dân, ổ dịch Hợp Lực sẽ sớm được kiểm soát, tránh để “vết dầu” từ ổ dịch có cơ hội “loang” trên diện rộng