Những “xe điên” gây TNGT liên hoàn trên phố - Bài học về tuân thủ luật ATGT đường bộ

Minh Thư 09:00 | 19/11/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thông tin về những vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên hoàn liên tiếp xảy ra gần đây, khiến dư luận không khỏi hoang mang, bức xúc. Tài xế không giữ cự ly, khoảng cách an toàn, không nhường làn khi đi chậm, không tuân thủ tốc độ tối thiểu… được xem là những lý do chính dẫn tới các vụ tai nạn trên.

  Hiện trường một vụ tai nạn giao thông liên hoàn (Ảnh tư liệu) 

 

Ám ảnh những “xe điên” gây TNGT liên hoàn

Vụ TNGT liên hoàn gần đây nhất xảy ra vào khoảng 22h đêm ngày 15/11, tại đường Dương Đình Nghệ khiến nhiều người bị thương. Cụ thể, vào thời điểm trên, một xe ô tô di chuyển trên đường Dương Đình Nghệ đã va chạm với các phương tiện đi cùng chiều gồm 5 xe máy đang chờ đèn đỏ. Hậu quả khiến 2 người bị thương nặng được đưa đi Bệnh viện cấp cứu, 5 xe máy bị hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu được xác định người điều khiển xe ô tô có dấu hiệu sử dụng rượu bia.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 13/11, khi 2 xe giường nằm, 1 xe tải và 1 xe bán tải lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng từ Tiền Giang về TP.HCM, khi đến đoạn thuộc địa bàn H.Bến Lức, tỉnh Long An thì bất ngờ tông liên hoàn nhau. Sau cú tông, 4 xe nằm trên làn đường số 1, trong đó xe khách và xe bán tải hư hỏng. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng làm nhiều người một phen hoảng vía và giao thông ùn tắc trên 4 km.

Một vụ tai nạn kinh hoàng khác xảy ra vào khoảng 22h40 ngày 8/11, trên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc. Xe taxi đang lưu thông theo hướng từ Ngã Tư Sở về phố Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa), khi lên cầu vượt, chiếc xe taxi đã đâm vào hàng loạt xe máy đang đi hướng ngược lại, rồi lao vào thành cầu bên trái trước khi dừng lại khiến một người tử vong và 8 người bị thương nặng.

Khoảng 17 giờ 30 ngày 4.11, một xe khách chở theo 43 người, trong đó có 42 người là khách du lịch nước ngoài, di chuyển trên QL6 hướng từ Hà Nội đi Sơn La. Khi tới km131 QL6, đoạn thuộc xã Tòng Đậu (H.Mai Châu), xe khách xảy ra va chạm với ô tô con và một xe máy. Cú va chạm khiến xe khách lật nghiêng, chắn giữa đường, các phương tiện hư hỏng và 20 người bị thương, được đưa đi cấp cứu, trong đó có 15 du khách. Ngoài ra, khoảng 20 người nữa bị thương nhẹ, được lực lượng chức năng sơ cứu tại chỗ…

Kiên quyết xử lý vi phạm

Theo thống kê, nguyên nhân để xảy ra những vụ “xe điên” tai nạn liên hoàn nghiêm trọng có thể kể đến như: Lái xe có tâm lý bỏ chạy, trốn tránh trách nhiệm; Uống rượu, bia, chất kích thích và cuối cùng là lái xe hoảng loạn, không tự chủ được hành vi. Họ mất kiểm soát từ va chạm đầu tiên để rồi biến thành liên hoàn, nghiêm trọng.

  Kiểm soát nồng độ cồn đối với lái xe (Ảnh tư liệu) 

Ngoài những lý do về mặt tâm lý người tham gia giao thông trong trạng thái không tỉnh táo, mất kiểm soát hành vi, lái xe trong trạng thái không bình thường (tâm lý, thái độ, tình cảm bị cú sốc dẫn đến va chạm, mâu thuẫn khi điều khiển xe hoặc lái xe sử dụng chất gây nghiện), do hạ tầng giao thông thấp kém thì phần lớn các lái xe này khai nhận nguyên nhân gây ra tai nạn liên hoàn là do “đạp nhầm chân ga”.

Theo Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Việt Thanh (Thanh Xuân – Hà Nội), thời gian gần đây có khá nhiều vụ tai nạn thương tâm tại Việt Nam xảy ra (nhiều người thường gọi là “xe điên”) do người lái xe số tự động bị mất bình tĩnh, đạp chân ga quá mức cần thiết hoặc nhầm chân ga khi đang cần phanh khẩn cấp. Trong những trường hợp như vậy, những cú tông hàng loạt sẽ xảy ra vì khi gặp vật cản, lực cản lớn cộng thêm tốc độ giảm, xe sẽ tự động chuyển về số thấp để tăng lực đẩy, khiến tai nạn càng thêm nghiêm trọng.

Một hành vi phổ biến nữa và cũng rất nguy hiểm là khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, làn ngoài cùng bên trái luôn dành để cho các xe vượt, khi vượt xong phải trở ngay về làn bên phải nhưng có một số phương tiện vượt xong đi luôn trên làn đường đó, cho dù là xe container, xe tải hay xe khách.

Nguyên nhân nữa là tình trạng có những xe đi chậm hơn các phương tiện khác nhưng vẫn không nhường làn cho xe khác đi tốc độ cao hơn, dẫn đến tình trạng những xe tốc độ cao hơn sau một thời gian xin đường để vượt không được đành vượt sang bên phải. Khi vượt sang bên phải, nguy cơ va chạm, tai nạn giao thông là rất lớn.

Những vụ va chạm liên hoàn trên cao tốc còn có nguyên nhân về tốc độ tối đa và tốc độ tối thiểu. Tốc độ tối đa trên một số cao tốc là 120 km/h và tốc độ tối thiểu là 60km/h, nếu chạy quá 120 km/h sẽ bị xử phạt nhưng những xe chạy dưới 60 km/h lại chưa có xe nào bị xử lý. Chính vì không tuân thủ tốc độ tối thiểu nên việc giữ khoảng cách giữa các xe cũng là nguyên nhân nữa dẫn đến các vụ tai nạn trên cao tốc. Điều này thì chỉ có lực lượng chức năng mới có thể xử lý.

Để hạn chế các vụ TNGT nói chung và các vụ TNGT liên hoàn xảy ra trong thời gian tới, các lực lượng chức năng như Cảnh sát Giao thông, Thanh tra Giao thông cần tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường, địa bàn. Đồng thời kiểm tra quy trình huấn luyện tại những cơ sở đào tạo, sát hạch, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tòng, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết: Để ngăn chặn tình trạng "xe điên" trước tiên, mỗi lái xe phải tuân thủ nghiêm Luật Giao thông đường bộ, các quy tắc giao thông, đặc biệt trong các trường đào tạo lái xe nên đưa các buổi học ứng xử khi xảy ra tai nạn, hoặc va chạm giao thông. Nếu mọi lái xe đều nắm rõ luật, các quy tắc giao thông thì những vụ va chạm giao thông, hoặc TNGT được ứng xử có văn hóa thì mức độ nghiêm trọng, cũng như nỗi đau do TNGT được giảm đi rất nhiều.