Nỗ lực tìm kiếm du khách mất tích do lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

19:22 | 29/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trưa 29/11, nhóm du khách du lịch tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng khi băng qua suối đã bất ngờ bị lũ cuốn trôi.
Theo thông tin từ TTXVN, vụ việc trên xảy ra tại thôn K’long K’lanh, xã Đạ Chais (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng). Nhóm 4 du khách tới từ TP HCM đi du lịch cùng một đoàn gồm nhiều người khám phá Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, trên đường băng qua sông suối thì bất ngờ bị lũ cuốn trôi.
 
 
Theo thông tin ban đầu, nhóm du khách gồm 4 người trên khi đang băng qua sông Đa Nhim, đoạn gần làng Đưng K’si , xã Đạ Chais thì bị lũ cuốn. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tìm kiếm người bị nạn. Có 2 người đã kịp thời bám vào cây rừng giữa dòng nước, được lực lượng nhanh chóng tổ chức giải cứu. Tuy nhiên còn có 2 người khác vẫn đang mất tích, chưa được tìm thấy. 
 
Tìm kiếm du khách mất tích do lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng
 
Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, ông Lê Chí Quang Minh cho hay, hiện trên địa bàn xã Đa Chais đang xảy ra mưa lớn, nước sông tiếp tục dâng cao. Do đó, việc tìm kiếm 2 người mất tích sẽ rất khó khăn. Hiện lực lượng cứu hộ gồm khoảng 300 người thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Tìm kiếm cứu hộ huyện Lạc Dương, Đội cứu hộ thị trấn Lạc Dương, Ban chỉ huy Quân sự huyện Lạc Dương... đang cố gắng giải cứu 2 du khách đang bám trụ trên cây rừng. Dù vậy, công tác cứu hộ vẫn đang gặp nhiều khó khăn do khoảng cách từ bờ ra tới nơi 2 du khách bám trụ rộng tới 70m.
 
Tìm kiếm du khách mất tích do lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng
 
Từ đêm 28/11 cho đến chiều ngày 29/11, trên địa bàn TP Đà Lạt cũng như huyện Lạc Dương liên tục xảy ra mưa to đến rất to, khiến cho mực nước sông suối dâng cao. Do đó rất dễ xảy ra tình trạng lũ cuốn nguy hiểm khi người dân hoặc du khách định băng qua sông suối. Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 2 du khách bị mất tích.
 
Cũng trong chiều 29/1, theo báo Chính phủ, Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận, Đa Mi cùng Công ty Thuỷ điện Đại Ninh đã báo tin cho Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) các cấp cùng chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan về việc đơn vị tăng lưu lượng xã lũ, xả nước điều tiết qua đập. Theo công ty thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, tới 13h chiều nay, mực nước tại hồ Đơn Dương đã đạt cao trình 1.040.027 m, lưu lượng nước xả qua tràn là 200 m3/s. Do đó, công ty này đã quyết định tăng mức xả từ 200 m3/s lên 350 m3/s vào lúc 15 giờ và sẽ điều chỉnh tăng giảm tùy tình hình thời tiết.
 
Tìm kiếm du khách mất tích do lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng
 
Còn về phía công ty Đại Ninh, vào 9h sáng cùng ngày, mực nước tại hồ Đại Ninh đã đạt cao trình 879.496 m. Do đó, công ty này quyết định sẽ xả điều tiết từ 50 m3/s lên 100 m3/s kể từ 15 giờ chiều này. Một số thủy điện khác trên địa bàn tỉnh cũng đã thông báo xả nước điều tiết từ 50 m3/s tới 150 m3/s trong chiều nay.
 
 
 
Linh Chi (t/h)