Nữ tiếp viên xinh đẹp tử vong bất thường ngay đêm giao thừa, nghi bị hiếp dâm tập thể

15:23 | 05/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nữ tiếp viên hàng không được phát hiện tử vong trong một khách sạn sang trọng, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím, nghi bị cưỡng hiếp tập thể.
Theo The Sun, mới đây truyền thông Philippines đồng loạt đưa tin về một vụ án chấn động. Cụ thể, một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp được phát hiện tử vong trong một khách sạn hạng sang ngay trong đêm giao thừa. Điều đáng nói, trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím, có dấu hiệu bị hiếp dâm.
 
Nữ tiếp viên Philippines bị hiếp dâm tập thể tử vong
Nơi xảy ra vụ việc
 
Danh tính nạn nhân được xác định là Christine Angelica Dacera (23 tuổi, đang là tiếp viên hàng không). Năm 2017, Christine đừng đạt giải Á hậu trong một cuộc thi nhan sắc tại thành phố Silva Davao.
 
Giao thừa năm nay, Christine đã đặt một phòng ở khách sạn 4 sao City Garden Hotel ở Makati (Manila) để liên hoan chào đón năm mới cùng bạn bè, sau đó cùng một vài người bạn đến bữa tiệc, trong đó có một người tên Rommel Galida.
 
Vào khoảng 10h sáng 1/1/2021, anh Rommel tỉnh dậy thì thấy Christine đang nằm ngủ trong bồn tắm. Không nghi ngờ gì, Rommel lấy chăn phủ lên người nữ tiếp viên rồi quay lại giường ngủ tiếp.
 
Thế nhưng, vài giờ sau đó Rommel phát hiện Christine đã bất tỉnh, thân thể tái xanh. Dù một vài người có mặt đã tiến hành hô hấp nhân tạo nhưng Christine đều không có phản ứng. Sau đó, nạn nhân được đưa tới bệnh viện Makati nhưng các bác sĩ thông báo cô gái 23 tuổi đã tử vong trước khi đến bệnh viện. 
 
Nữ tiếp viên Philippines bị hiếp dâm tập thể tử vong
Hình ảnh nạn nhân

Theo các bác sĩ, nạn nhân tử vong vào khoảng 5h chiều ngày 1/1. Liên quan đến vụ việc, đại tá Harold Depositar cho biết, kết quả khám nghiệm tử thi vẫn chưa rõ ràng, tuy nhiên cơ quan pháp y xác nhận trên người nạn nhân có nhiều vết cắt, bầm tím tại đầu gối và đùi. 
 
Kết quả điều tra cho thấy, có khoảng 10 người tham gia bữa tiệc. Do đó, cảnh sát nghi ngờ nạn nhân đã bị cưỡng hiếp, thậm chí có thể là cưỡng hiếp tập thể. Nguyên nhân tử vong được xác định một phần là do chứng phình động mạch, cảnh sát vẫn đang chờ đợi kết quả liệu Christine có bị chuốc rượu hay ma túy hay không. 

Tiểu Long