Ô tô đầu tiên trên thế giới được làm 90% từ nhựa

20:05 | 01/10/2018 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Chiếc ô tô đầu tiên được làm 90% từ nhựa tổng hợp vừa được ra mắt tại Nhật Bản.

Việc sử dụng nhựa trong chế tạo xe hơi được xem là điều không thể vì nhựa thường không đủ độ cứng. Tuy nhiên, các chuyên gia Nhật Bản đã giải quyết vấn đề nhựa không đủ độ cứng để chế tạo ô tô bằng cách kết hợp các loại nhựa khác nhau.

Ô tô đầu tiên trên thế giới được làm 90% từ nhựa - ảnh 1
Chiếc xe hơi đầu tiên trên thế giới được làm 90% từ nhựa

Vì được làm từ nhựa nên chiếc xe này nhẹ hơn xe hơi thông thường 40%, do đó giúp tiết kiệm đáng kể nhiên liệu và mở ra triển vọng mới trong công nghệ chế tạo xe chạy điện bằng nhựa.

Các nhà khoa học tại Đại học Tokyo cùng với các nhà sản xuất ô tô đã tạo ra chiếc xe này trong chương trình quốc gia về sáng tạo công nghệ.

Nhật Bản hiện đi đầu về hoạt động sáng tạo trong lĩnh vực xe hơi. Theo một tuyên bố về chiến lược chính phủ vào đầu tháng 6 vừa qua, tại Olympic Tokyo năm 2020 tới đây, quốc gia này sẽ cho ra mắt một chiếc xe không người lái và được thương mại hóa vào năm 2022 tại Nhật Bản.

Theo Môi trường và Cuộc sống