Ông Hoàng Song Hà trở thành tân Chủ tịch Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn

15:26 | 13/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 12/10, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn có tân Chủ tịch là ông Hoàng Song Hà - Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh.
Cụ thể, chiều ngày 12/10, ông Hoàng Song Hà, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh được Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm trao quyết định của UBND TP về việc điều động và bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (Resco), một trong số công ty 100% vốn nhà nước thuộc quản lý của thành phố. Nhiệm kỳ 5 năm: 2020-2025.
 
Ông Hoàng Song Hà trở thành tân Chủ tịch Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - ảnh 1 Ông Hoàng Song Hà, tân Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (Resco)

Ông Hoàng Song Hà cũng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Phước Ngọc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà Thành phố. Thời gian giữ chức vụ cho đến khi có quyết định nghỉ hưu.

Ông Lê Thanh Liêm cho rằng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm của TP.HCM hết sức nặng nề nên các đơn vị không được chủ quan lơ là với dịch bệnh COVID-19, đồng thời tập trung phát triển kinh tế. Vì vậy, mong muốn các đơn vị tập trung hoàn thành nhiệm vụ đặt ra với kết quả cao nhất.
 
Trước đó Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn đã bị thanh tra về việc tùy tiện chi hơn 54 tỷ đồng mà không có chữ ký duyệt của thủ trưởng đơn vị, buông lỏng quản lý, tùy tiện thu, chi dễ dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước và phát sinh tham nhũng.

Tuy nhiên thời gian hiện tại, về hoạt động kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, tổng công ty ghi nhận doanh thu thuần của Resco là hơn 232 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức hơn 152 tỷ đồng đạt được cùng kỳ 2019. Với giá vốn hàng bán cũng như chi phí tài chính, bán hàng điều tiết giảm đã giúp lợi nhuận tăng vọt, đạt mức hơn 75 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với mức 32 tỷ đồng cùng kỳ.
 
Hải Yến