Ông Lê Văn Nam làm Tổng giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Tân Thanh 10:25 | 22/05/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ông Lê Văn Nam, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) giai đoạn 2014-2019 vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của tập đoàn.

  

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa công bố loạt nghị quyết về thay đổi nhân sự cấp cao. Trong đó, đáng chú ý là việc bổ nhiệm ông Lê Văn Nam vào vị trí tổng giám đốc kể từ ngày 1/6.

Ông Nam sinh năm 1976, tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư xây dựng tại ĐH Bách khoa TP.HCM. Năm 2001, ông làm việc ở HBC với vị trí kỹ sư giám sát, sau đó thăng tiến lên chỉ huy phó, chỉ huy trưởng, giám đốc dự án.

Từ năm 2014-2019, ông trở thành phó tổng giám đốc phụ trách khu vực miền Bắc. Đến giữa năm 2019, ông Nam từ nhiệm vị trí này.

 Ông Lê Văn Nam. Ảnh HBC.

Trước khi ông Nam được bổ nhiệm, ghế tổng giám đốc của HBC đã để trống kể từ tháng 7/2022 khi công ty miễn nhiệm ông Lê Viết Hiếu - con trai Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Viết Hải để đảm bảo tính pháp lý.

Trước đó, vào cuối năm ngoái, công ty xây dựng này cũng vừa phát sinh lục đục nội bộ liên quan việc tiếp tục làm chủ tịch HĐQT của ông Lê Viết Hải và hoãn thi hành bổ nhiệm ông Nguyễn Công Phú làm chủ tịch thay thế.

Cũng dịp này, HBC thông báo nhiều quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm các nhân sự cấp cao khác như Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chủ tịch và Tổng giám đốc công ty con.

Trên sàn chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM đã thông báo đưa cổ phiếu này vào diện hạn chế giao dịch (chỉ được giao dịch phiên chiều) từ 23/5 do công ty chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Thông tin này khiến cổ phiếu HBC giảm sâu, chốt phiên hôm nay tại 7.850 đồng, giảm gần 20% so với đầu tuần.