Phó Chủ tịch Hội DNTN VN Nguyễn Đình Thắng: Các quyết sách quan trọng tiếp thêm niềm tin cho đội ngũ doanh nhân tư nhân

GS.TS Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Công nghệ Hồng Cơ.
Nhà nước kiến tạo - bệ đỡ cho kinh tế tư nhân
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam lần thứ ba, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra ngày 27-28/9 tại Hà Nội, chỉ vài tháng sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68/NQ/TW (Nghị quyết 68) của Bộ Chính trị nhận diện rõ ràng những rào cản lớn nhất với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân đồng thời đặt ra loạt giải pháp căn cơ, cốt lõi.
Trao đổi với PV Doanh nhân Việt Nam bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam lần thứ ba, GS.TS Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Công nghệ Hồng Cơ nhận định rằng một trong những điều kiện tiên quyết để mở đường cho sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân là sự hoàn thiện thể chế pháp lý mang tính kiến tạo, bởi một thể chế tốt chắc chắn sẽ khuyến khích đầu tư dài hạn, nâng cao hiệu suất kinh tế, thúc đẩy thịnh vượng bền vững.
Tinh thần ấy đã phản ánh rất rõ tại Nghị quyết 68 với loạt giải pháp tập trung vào việc cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp gia nhập và hoạt động trên thị trường cũng như khơi thông mọi nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân; cùng sự thay đổi căn bản tư duy quản trị quốc gia khi chuyển dịch từ Nhà nước “quản lý” sang “kiến tạo và phục vụ”.
Đánh giá cao tinh thần rất khác của Nghị quyết 68, GS. TS Nguyễn Đình Thắng ví Nhà nước như bệ đỡ, nâng đỡ và dung dưỡng doanh nghiệp, chắp cánh cho doanh nghiệp vươn ra biển lớn, cạnh tranh và hội nhập.
“Đại đa số doanh nghiệp trong nước hiện nay là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhỏ thì khó vượt sóng lớn nếu không có bệ đỡ nào. Vậy nên rất cần những bệ đỡ về mặt chính sách pháp lý, về nguồn lực…”, ông Thắng nhấn mạnh.
Dẫn ví dụ trong lĩnh vực công nghệ, GS.TS. Nguyễn Đình Thắng cho rằng để một doanh nghiệp phát triển trong thời kỳ hội nhập thì không thể nào nằm ngoài cuộc đua chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thậm chí phải tiến tới làm chủ các công nghệ lõi. Đường đua ấy cần nhiều nguồn lực, vậy nên doanh nhân rất kỳ vọng những dự án đặc biệt có thể được hưởng chính sách đặc biệt của Nhà nước.
“Chẳng hạn như hiện nay, nếu nói cạnh tranh để làm chủ công nghệ lõi với thế giới thì chắc chắn là chúng ta không cạnh tranh được. Vậy thì Nhà nước có lẽ phải có cơ chế đặt hàng để nuôi dưỡng các nghiên cứu phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực startup, để họ lớn lên và có sức cạnh tranh. Trong một giai đoạn, Nhà nước phải là khách hàng lớn nhất”, ông Thắng nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam cũng chia sẻ rằng ông rất vui mừng vì tại thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba, nhiệm kỳ 2025-2030 của Hội diễn ra, những giải pháp căn cơ đặt ra tại Nghị quyết 68 đang được thúc đẩy triển khai mạnh mẽ.
Theo sau Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 198/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 139/NQ-CP của Chính phủ về 56 nhiệm vụ trọng tâm với 34 nhiệm vụ được yêu cầu hoàn thành ngay trong năm 2025 cũng được khẩn trương ban hành. Những quyết sách quan trọng đã tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân cùng các thành phần kinh tế khác, mở ra một kỷ nguyên hội nhập mới với nền kinh tế toàn cầu.
Doanh nhân tư nhân phát huy vai trò tiên phong
Bên cạnh vai trò của Nhà nước kiến tạo, GS. TS Nguyễn Đình Thắng cho rằng để kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, sự tiên phong của doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân cũng là yếu tố tiên quyết.
“Tôi cho rằng bản thân mỗi doanh nhân tư nhân chúng ta phải phát huy lòng tự tôn dân tộc và khát vọng vươn lên. Tại sao người ta làm được, chúng ta lại không làm được? Mong muốn của tôi là với vai trò tổ chức Hội, Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam sẽ khơi dậy khát vọng vươn lên, đoàn kết hiệp hội, xây dựng hệ sinh thái để hỗ trợ nhau cùng phát triển của các thành viên Hội”, ông Thắng nhấn mạnh.

GS.TS Nguyễn Đình Thắng (ngoài cùng bên trái) cùng các cá nhân được vinh danh vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng và phát triển Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam.
Vị Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam đồng thời chia sẻ 3 phương châm mà bản thân ông luôn tâm niệm trong hành trình phát triển của doanh nghiệp cũng như hoạt động Hội, đó là “sáng tạo - kết nối - sẻ chia”.
“Sáng tạo phải đặt lên hàng đầu, bởi vì trong thời kỳ hiện nay, chỉ có sáng tạo mới làm nên sự khác biệt, không khác biệt thì khó cạnh tranh được.
Thứ hai là kết nối, phải luôn luôn có sự kết nối, như chúng tôi kỳ vọng Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam làm tốt vai trò liên kết giữa các hội viên, giúp doanh nghiệp và doanh nhân có thêm cơ hội kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, tiếp cận công nghệ mới và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thậm chí không chỉ kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, mà còn kết nối doanh nghiệp với các cơ quan Đảng, Nhà nước; như một cầu nối phản ánh tiếng nói của doanh nghiệp và doanh nhân.
Cuối cùng là sự chia sẻ, đó là kỳ vọng Hội sẽ là nơi để các thành viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, cơ hội, nguồn lực…và hướng tới sự chia sẻ bền vững nhất là chia sẻ quyền lợi, bởi hài hòa lợi ích chính là nền tảng của phát triển bền vững. Trong cùng một hệ sinh thái, một cộng đồng doanh nghiệp, nếu ta cùng nhau tạo nên những giá trị lớn hơn thì sự sẻ chia quyền lợi ấy càng giá trị hơn, và hơn hết là đóng góp giá trị hơn cho sự phát triển chung của đất nước”.