Phong toả chung cư 88 Láng Hạ, trắng đêm xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ cư dân

08:52 | 05/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau khi phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 tại chung cư 88 Láng Hạ, quận Đống Đa đã ra thông báo phong toả toàn bộ chung cư và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cư dân tại đây.
Chung cư 88 Láng Hạ là nơi phát hiện ra ca bệnh 1956, ngay sau khi ca bệnh được phát hiện, quận Đống Đa đã tổ chức các biện pháp khoanh vùng, cách ly và phong toả khẩn cấp khu vực có dịch.
 
Theo lãnh đạo quận Đống Đa, chung cư 88 Láng Hạ có khoảng 1.000 cư dân sinh sống. Phòng Y tế quận Đống Đa đang phối hợp với CDC Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm đối với toàn bộ cư dân tại đây, dự kiến kết quả xét nghiệm sẽ có trong 1-2 ngày tới.
 
Phong toả chung cư 88 Láng Hạ
Công an dựng hàng rào phong toả chung cư 88 Láng Hạ sau khi ghi nhận ca nhiễm COVID-19
 
Chiều ngày 4/2 Sở Y tế Hà Nội đã thông báo về trường hợp nhiễm COVID-19 mới nhất ở Hà Nội là người phụ nữ tên V.H.H., 46 tuổi, có địa chỉ ở P2104B Chung cư 88 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa. Bà H. là nhân viên ngân hàng Public Bank tại D8, Trần Huy Liệu, Giảng Võ, Ba Đình.
 
Đây là F1 của bệnh nhân 1883 (nhân viên công chứng mắc COVID-19 ở Cầu Giấy, Hà Nội). Người này có tiếp xúc với N.A.S. (BN1883) tại cổng trường THCS Giảng Võ vào trưa 27/1 (không nhớ chính xác thời gian gặp, cả 2 không đeo khẩu trang).
 
Từ ngày 27/1 đến 2/2, người này có đi làm tại ngân hàng. Ngày 3/2, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm; chuyển cách ly tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hoàng Mai. Kết quả ngày 4/2 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội xác định người phụ nữ này dương tính với SARS-CoV-2.
 
Đây là ca nhiễm COVID-19 thứ 22 được ghi nhận tại Hà Nội và cũng là ca nhiễm đầu tiên tại quận Đống Đa kể từ khi bùng phát đợt dịch thứ 3. 21 ca còn lại ở 5 quận, huyện là: Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Đông Anh, Mê Linh.
 
H.A