Quảng Bình: Xét xử đối tượng phá rừng sau khi Doanh nhân Việt Nam phản ánh

09:44 | 24/09/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau khi Doanh nhân Việt Nam đăng bài: "Nhiều diện tích rừng tự nhiên ở Quảng Bình bị phá tan hoang", Ngày 23/9, Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Phan Công Tuân (SN 1990, trú tại xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa) về tội "Hủy hoại rừng”.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phan Công Tuân 18 tháng tù giam và phải bồi thường trên 28 triệu đồng vì tội “Hủy hoại rừng”.

Bị cáo Phan Công Tuân tại phiên xét xử sơ thẩm.

Ngày 23/9, Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Phan Công Tuân (SN 1990, trú tại xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa) về tội "Hủy hoại rừng”.

Trước đó, Doanh nhân Việt Nam đã có bài viết phản ánh vấn đề phá rừng tại xã Hoá Tiến (huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình) với nhiều diện tích rừng bị tác động, chặt phá và cạo trắng lên đến 4-5 ha. Bằng mắt thường, nếu đứng từ phía đường mòn Hồ Chí Minh nhìn vào có thể thấy được rất nhiều diện tích rừng bị chặt phá. Theo đỉnh đồi nhìn ra, xung quanh là những vạt rừng đã bị chặt, đốt trống trơn từng mảng còn lại lưa thưa vài cây nhỏ. Những cây gỗ có đường kính khoảng 10 - 30cm đã bị đốt nằm chỏng chơ.

Ngày 15/4, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình đã có công văn số 369/CCKL - TTPC về việc: xử lý vụ phá rừng tại tiểu khu 103A ở xã Hoá Tiến, gửi Hạt Kiểm lâm Minh Hoá, yêu cầu Kiểm lâm Hoá Tiến kết hợp với các cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường, không cho các đối tượng tiếp tục phá rừng trái phép. Chấn chỉnh các hoạt động của Kiểm lâm trên địa bàn, tham mưu cho các cơ quan chức năng, tuyên truyền vận động, phòng chống tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về Lâm Nghiệp.

Cũng trong ngày 15/4, UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã có công văn số 1244/VPUBND - KT gửi Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình về việc xác minh thông tin Doanh nhân Việt Nam đã phản ánh. Theo đó, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Bình - Đoàn Ngọc Lâm chỉ đạo: Chi cục Kiểm Lâm phối hợp với UBND huyện Minh Hoá, điều tra, xử lý, báo cáo UBND tỉnh trong ngày 16/4 và tăng cường các công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

Sau quá trình điều tra, làm rõ, ngày 30/6, Cơ quan cảnh sát điều tra công an Huyện Minh Hóa đã ra quyết định số 32/QĐ – CQĐT khởi tố bị can đối với Phan Công Tuân (sinh 1990 tại Hóa Hợp, Minh Hóa, Quảng Bình) với tội danh “Hủy hoại rừng” quy định tại khoản 2 Bộ luật Hình sự.

Một phần diện tích rừng bị chặt phá tại Minh Hóa

Theo bản cáo trạng, vào khoảng đầu tháng 3/2021, Tuân chủ động bàn với vợ thuê người chặt phá rừng để lấy đất trồng keo tại khu vực rừng Hung Tún, Hung Sót, xã Hóa Tiến (Minh Hóa). Sau khi bàn với vợ, Tuân là người trực tiếp thuê người chặt phá rừng tại khu vực nói trên.

Theo kết luận giám định ngày 7/5/2021 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình, diện tích rừng bị phá thuộc khoảnh 2, khoảnh 3, tiểu khu 103A, xã Hóa Tiến. Cụ thể, tổng diện tích rừng bị phá hoại được chia thành 2 lô: Lô c, có diện tích 7.800m2 là rừng khoanh nuôi tái sinh, thuộc rừng chưa có trữ lượng; lô d, có diện tích 12.190m2 có trạng thái rừng tự nhiên nghèo kiệt.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định hành vi của Phan Công Tuân đã phạm tội “Hủy hoại rừng”. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phan Công Tuân 18 tháng tù giam và phải bồi thường trên 28 triệu đồng.

ĐỌC NHIỀU