Quảng Nam nghiên cứu làm khu phức hợp nghỉ dưỡng trên đảo Long Thạnh Tây

Chu Khải Hoàn 07:23 | 04/03/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Toàn bộ diện tích đảo Long Thạnh Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam sẽ được nghiên cứu thực hiện dự án khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng.
Ốc đảo Long Thạnh Tây. (Ảnh: Báo Quảng Nam).  

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định ngày 22/2 phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh, đợt hai năm 2022. Theo đó có 5 dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực hạ tầng cụm công nghiêp, thương mại dịch vụ, nông nghiệp và lĩnh vực khác. 

Đáng chú ý, trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, có một dự án duy nhất được nghiên cứu đề xuất đầu tư là Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng Long Thạnh Tây. 

Quy mô nghiên cứu trên toàn bộ diện tích đảo Long Thạnh Tây (32 ha) thuộc địa bàn xã Tam Hải, huyện Núi Thành.

Đảo/thôn Long Thạnh Tây là ốc đảo riêng biệt của xã đảo Tam Hải. Hiện nay trên địa bàn thôn có 100 hộ dân sinh sống. Trước đó, báo Giao thông có đưa tin, trong buổi làm việc tại xã đảo Tam Hải ngày 10/2, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, sắp tới tỉnh Quảng Nam sẽ giao huyện Núi Thành tính toán, di dời nhân dân Long Thạnh Tây vào đất liền để bà con có cuộc sống mới tốt hơn.

"Trong thời gian tới các dự án lớn sẽ triển khai trên địa bàn huyện Núi Thành nói chung, xã Tam hải nói riêng. Thôn Long Thạnh Tây là một mảnh đất cách mạng, kiên cường; người dân có truyền thống văn hóa lâu đời, đoàn kết và cần cù nhưng vì tương lai phát triển của quê hương, chúng tôi mong nhân dân cùng đồng tình ủng hộ để thực hiện các dự án sắp triển khai tại khu vực này", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nói.

Ngoài dự án Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng Long Thạnh Tây, danh mục dự án được nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt hai còn có 4 dự án khác gồm: Dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật mở rộng Cụm công nghiệp Tài Đa (xã Tiên Phong và xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước - 55 ha); dự án Sản xuất và cung ứng rau củ, trái cây Tây Bà Nà (xã Ba, huyện Đông Giang - 122,89 ha); dự án Trung tâm Đào tạo lái xe ô tô, mô tô Núi Thành (xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành - 3,4 ha) và dự án Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Núi Thành (xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành - 2,7 ha).