Reuters: Việt Nam nhận được 4,1 tỷ USD đầu tư nước ngoài trong quý I/2021

17:02 | 28/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Singapore có nguồn vốn FDI đầu tư vào Việt Nam cao nhất trong giai đoạn này, tiếp theo là Nhật Bản và Hàn Quốc.
Reuters đưa tin, Việt Nam đã nhận được 4,1 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong ba tháng đầu năm 2021, tăng 6,5% so với một năm trước đó, dữ liệu của chính phủ cho thấy ngày 27/3.
 
FDI đã và đang là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Các công ty có vốn đầu tư từ các công ty nước ngoài chiếm khoảng 70% xuất khẩu của quốc gia Đông Nam Á.
 
Việt Nam nhận được 4,1 tỷ USD đầu tư FDI trong quý I/2021
Công nhân nữ làm việc tại nhà máy may mặc xuất khẩu Hưng Việt, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, ngày 30/12/2020. Ảnh: Reuters
 
Các cam kết FDI - cho biết quy mô giải ngân FDI trong tương lai - đã tăng 18,5% so với một năm trước đó lên 10,13 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3, chính phủ cho biết trong một tuyên bố.
 
Trong số các cam kết, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 5 tỷ USD, chiếm 49,6% tổng vốn đầu tư đăng ký, trong khi 38,9% sẽ được đầu tư vào lĩnh vực phân phối điện.
 
Singapore là nguồn cam kết FDI dẫn đầu trong giai đoạn này, tiếp theo là Nhật Bản và Hàn Quốc.
 
Việt Nam nhận được 4,1 tỷ USD đầu tư FDI trong quý I/2021
Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 5 tỷ USD, chiếm 49,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ảnh minh họa: VOV
 
Cụ thể, Singapore với tổng vốn đầu tư gần 4,6 tỷ USD, chiếm gần 45,6% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Nhật Bản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 2,1 tỷ USD, chiếm 20,8% tổng vốn đầu tư. Hàn Quốc đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,2 tỷ USD, chiếm 11,8% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Trung Quốc, Hong Kong, Hoa Kỳ…
 
Điều đáng nói, đó là vốn đầu tư của Singapore và Nhật Bản chủ yếu theo hình thức đầu tư mới, chiếm lần lượt 93,4% và 70,8% tổng vốn đăng ký của 2 quốc gia này.
 
Hải Yến (Theo Reuters)