Sáng nay triển khai công tác tìm kiếm giai đoạn 3 ở Rào Trăng 3, lên phương án tìm kiếm lâu dài

08:36 | 18/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thông thành công tuyến đường 71. Sáng nay (18/11) sẽ triển khai công tác tìm kiếm giai đoạn 3.
Chiều ngày 17/11, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng chức năng đã khơi thông tuyến đường 71 dẫn từ xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) vào thủy điện Rào Trăng 3. Đây là điều kiện thuận lợi để ngày 18/11 các phương tiện máy móc và lực lượng cứu hộ sẽ tiến vào hiện trường triển khai công tác tìm kiếm 12 người đang mất tích.
 
Trung tá Phan Thắng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ Huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, những ngày tới, khi thời tiết thuận lợi, các lực lượng cứu hộ chuyển sang giai đoạn 3 tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
 
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đang chuẩn bị các phương án, triển khai lực lượng tiếp cận Rào Trăng 3 theo 2 hướng. Hướng đầu tiên tiếp cận bằng đường bộ theo cung đường 71. Hướng thứ 2 tiếp cận khu vực nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 theo đường sống.
 
Trung tá Phan Thắng nhấn mạnh, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi lợi thì sẽ huy động tổng lực vào Rào Trăng 3 để tìm kiếm 12 công nhân đang mất tích. 
 
Công tác tìm kiếm 12 người mất tích ở Rào Trăng 3 ngày 18/11
Công tác tìm kiếm giai đoạn 3 đang được triển khai
 
Về phương án làm đập tạm nắn dòng phục vụ công tác tìm kiếm, ông Phan Thắng cho biết, đề xuất huy động 300 rọ đá, kết hợp bao tải chứa cát, vải địa chất chống thấm đảm bảo kết cấu an toàn người, phương tiện thi công bên dưới, chống rào rỉ nước trong quá trình đào đất tìm kiếm. 
 
Dự kiến con đập sẽ rộng khoảng 10 mét, dài 15 mét, cao 2 mét... Con đập tạm này có chức năng ngăng nước đổ vào công trường tìm kiếm trong những ngày điều kiện thời tiết bình thường.
 
Bắt đầu từ hôm nay (18/11), các lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tiến hành tìm kiếm giai đoạn 3 (điều kiện thời tiết thuận lợi). Đồng thời lên phương án tìm kiếm giai đoạn 4, nếu vẫn chưa tìm được các nạn nhân mất tích còn lại.
 
Về diễn biến thời tiết tại tỉnh này, ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Thừa Thiên - Huế cho biết, do ảnh hưởng của bão số 12 và 13 nên từ ngày 16/11 thời tiết dự báo diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm. 
 
Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 12 và bão số 13 nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn và buộc phải tạm dừng. Trong 2 đợt tìm kiếm trước đó, cơ quan chức năng đã tìm thấy 5 thi thể. Đến nay vẫn còn 12 người đang mất tích.
 
 
Hương Quỳnh