Sau sáp nhập, Lâm Đồng trở thành 'điểm hẹn' của các tập đoàn bất động sản
Sau khi hoàn thiện sáp nhập địa giới hành chính, tỉnh Lâm Đồng hình thành không gian phát triển liền mạch giữa các đô thị lớn, mở ra cơ hội phát triển cho các lĩnh vực bất động sản, du lịch, công nghiệp và logistics.
'Đại bàng' rục rịch đổ bộ
Ngay sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Thuận vàĐắk Nông, hàng loạt tập đoàn lớn đã làm việc với chính quyền tỉnh Lâm Đồng để nghiên cứu, đề xuất đầu tư nhiều dự án quy mô hàng trăm đến hàng nghìn héc-ta.
Đà Lạt là một trong những điểm du lịch nổi tiếng, thu hút hàng triệu lượng khách du lịch mỗi năm (Ảnh: Báo QĐND)
Đáng chú ý nhất là Tập đoàn Sun Group, đơn vị này đang cho thấy chiến lược đầu tư đa dạng. Dự án Khu đô thị Hàm Tiến - Mũi Né (219 ha, 12.077 tỷ) vừa nhận chủ trương đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư ngày 12/10, được xem là dự án khởi điểm trong chiến lược "hơn 10 dự án" mà tập đoàn đang tập trung hoàn thiện thủ tục để triển khai tại Lâm Đồng.
Không chỉ phát triển khu đô thị, Sun Group còn mở rộng ra cả lĩnh vực hạ tầng, với đề xuất đầu tư hạng mục hàng không dân dụng cho Cảng hàng không Phan Thiết từ một thành viên của tập đoàn này. Song song đó, Sun Group cũng đang nghiên cứu các dự án đô thị, du lịch quy mô lớn khác tại khu vực cao nguyên. Tập đoàn định hướng phát triển khu nghỉ dưỡng cao cấp, tổ hợp vui chơi giải trí và trung tâm hội nghị quốc tế, gắn với bảo tồn thiên nhiên và du lịch xanh.
Tập đoàn Hưng Thịnh, doanh nghiệp có kinh nghiệm phát triển tại các đô thị phía Nam cũng đang khảo sát khu vực Bảo Lộc và trục cao tốc Dầu Giây – Liên Khương, hướng tới phát triển khu đô thị dịch vụ và khu nhà ở thương mại kết hợp du lịch sinh thái. Tại TP Bảo Lộc cũ, Tập đoàn Hưng Thịnh cũng đề xuất ý tưởng quy hoạch khu đô thị du lịch núi Sapung trên diện tích gần 6.000 ha.
Trước đó, hồi tháng 6/2025, Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng đã đề xuất làm khu đô thị kết hợp du lịch và phim trường hơn 4.300 ha tại xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt cũ.
Cũng cần phải nhắc đến một tập đoàn có tiếng tại phía Nam là Novaland. Đơn vị này tập trung mở rộng chuỗi đầu tư đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, kết nối hành lang du lịch, hình thành “tam giác vàng” nghỉ dưỡng. Đáng chú ý hơn cả là dự án NovaWorld Phan Thiết (5 tỷ USD, quy mô 986 ha) của Tập đoàn Novaland, đang được từng bước tháo gỡ các vướng mắc pháp lý để tiếp tục triển khai.
Còn Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) cũng đang định hướng đầu tư khu đô thị nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp trung tâm dịch vụ du lịch xanh tại Đức Trọng.
Với Hoa Sen Group, ở phân khúc du lịch cao nguyên cũng đã ghi nhận dự án Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm (521,11 ha, 1.270 tỷ). Tập đoàn này cũng được trao chủ trương đầu tư tại hội nghị 12/10.
Dự án hạ tầng giao thông được đẩy mạnh là lợi thế của Lâm Đồng
Từ ngày 1/7/2025, 3 tỉnh gồm Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận chính thức hợp thành tỉnh mới lấy tên là Lâm Đồng. Đây cũng là tỉnh rộng nhất cả nước với hơn 24.200km2 diện tích tự nhiên và dân số khoảng 3,3 triệu người.
Tỉnh Lâm Đồng hội tụ đầy đủ các tiềm năng, lợi thế từ biển, rừng, cảng biển, cửa khẩu… cùng hệ thống di sản, danh lam thắng cảnh mở ra dư địa phát triển rộng lớn. Với lợi thế đó, Lâm Đồng đang đứng trước cơ hội bứt phá để trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực trong giai đoạn mới. Đồng thời, tỉnh có khí hậu ôn hòa quanh năm, cảnh quan thiên nhiên phong phú, là “thủ phủ” của du lịch nghỉ dưỡng và nông nghiệp công nghệ cao.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười
Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 2025 với chủ đề "Lâm Đồng bứt phá tiềm năng, nâng tầm vị thế", Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, theo tinh thần Nghị quyết số 68 - NQ/TW của Bộ Chính trị.
UBND tỉnh Lâm Đồng cam kết sẽ chỉ đạo quyết liệt trong phạm vi thẩm quyền để tháo gỡ tận gốc các vướng mắc của các doanh nghiệp. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tỉnh tổng hợp, kiến nghị lên Trung ương kịp thời xử lý.
Song song với đó là hệ thống hạ tầng giao thông đang được đẩy mạnh, với công trình trọng điểm Cao tốc Dầu Giây – Liên Khương, rút ngắn thời gian từ TP HCM đến Lâm Đồng xuống hơn 3 giờ.
2 dự án cao tốc là Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương, với mục tiêu khởi công đồng loạt ngay trong tháng 12/2025 cũng tạo nên sự đột phá cho hạ tầng giao thông. Không chỉ vậy, đường tránh phía Nam Đà Lạt và tuyến kết nối Đà Lạt – Lạc Dương – Nha Trang đang được triển khai theo hình thức (PPP). Việc mở rộng sân bay Liên Khương đạt công suất 5 triệu khách/năm, hướng tới cảng hàng không quốc tế, giúp phát triển du lịch, giao thông hàng không.
Những dự án hạ tầng này không chỉ tạo điều kiện cho du lịch và logistics phát triển, mà còn nâng cao giá trị bất động sản, thu hút dòng vốn đầu tư thứ cấp.
Trước đó, ngày 12/10, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư 2025 với chủ đề "Lâm Đồng bứt phá tiềm năng, nâng tầm vị thế". Hội nghị có sự tham dự của các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước.
UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố danh mục 72 dự án kêu gọi đầu tư trong năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.
Trong 72 dự án mà tỉnh Lâm Đồng kêu gọi đầu tư, có nhiều dự án quy mô lớn như: Khu du lịch Đan Kia - Suối Vàng (3.998ha, phường Lang Biang - Đà Lạt); 4 dự án tổ hợp công nghiệp khai thác bôxít và chế biến alumin - nhôm (tổng diện tích 3.000ha); khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (440ha); khu dân cư nông thôn Bưng Thị - Tà Kóu (625ha, xã Hàm Thuận Nam); khu đô thị thương mại dịch vụ mới Tiến Thành (346ha, phường Tiến Thành); khu đô thị sân bay Phan Thiết (294ha, phường Mũi Né)…
Tại hội nghị, UBND tỉnh Lâm Đồng trao 9 chủ trương và chứng nhận đầu tư cho 8 doanh nghiệp, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 35.000 tỉ đồng.
Trước những thuận lợi nhất định mà tỉnh Lâm Đồng đang có, đại diện chính quyền địa phương cũng cam kết tích cực hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cơ sở hạ tầng từng bước được nâng cấp, kêu gọi, thu hút, tạo điều kiện tốt nhất để chào đón ngày càng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến khảo sát, đầu tư, triển khai dự án tại tỉnh.
Đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi chào đón những nhà đầu tư có năng lực, tầm nhìn và cam kết lâu dài, cùng đồng hành để xây dựng Lâm Đồng trở thành trung tâm phát triển xanh, đáng sống của vùng Tây Nguyên.
Tính đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 33.000 doanh nghiệp còn pháp nhân với tổng vốn đăng ký trên 350.000 tỷ đồng.
Các chuyên gia nhận định, sự xuất hiện của các “ông lớn” như Sun Group, Hoa Sen, Hưng Thịnh hay Novaland… sẽ là động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế, giúp Lâm Đồng hình thành các cực đô thị mới, đồng thời tạo công ăn việc làm, thúc đẩy du lịch và dịch vụ phát triển.