Lâm Đồng có thể có thêm sân bay thứ ba tại đặc khu Phú Quý
Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo quy hoạch điều chỉnh, giai đoạn 2021-2030 cả nước dự kiến có 36 cảng hàng không, gồm 19 cảng quốc tế và 17 cảng nội địa. Đến năm 2050, mạng lưới này sẽ tăng lên 37 cảng hàng không, gồm 20 cảng quốc tế và 17 cảng nội địa.
Ngoài các sân bay đã được quy hoạch, Bộ Xây dựng cũng xác định 5 địa phương có tiềm năng nghiên cứu bổ sung cảng hàng không trong tương lai, gồm Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Tây Ninh.
Đối với tỉnh Lâm Đồng, sân bay được đề xuất nghiên cứu tại đặc khu Phú Quý. Nếu được đầu tư, đây sẽ là sân bay thứ ba của địa phương, bên cạnh Cảng hàng không Liên Khương và Cảng hàng không Phan Thiết.
Nếu được đầu tư sân bay tại Phú Quý, đây sẽ là sân bay thứ ba của Lâm Đồng, bên cạnh sân bay Liên Khương và sân bay Phan Thiết.
Sau khi hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, Phú Quý trở thành đặc khu duy nhất của tỉnh Lâm Đồng mới.
Đặc khu có diện tích hơn 18 km², dân số khoảng 32.000 người, nằm cách đất liền khoảng 56 hải lý về phía Đông Nam Phan Thiết. Hiện việc kết nối giữa đảo và đất liền chủ yếu thông qua đường biển nên thường chịu ảnh hưởng của thời tiết, khiến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa gặp nhiều hạn chế.
Theo định hướng quy hoạch, việc nghiên cứu xây dựng sân bay được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng kết nối giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Phú Quý với các trung tâm kinh tế, du lịch trong cả nước.
Phú Quý có lợi thế về ngư trường, khai thác và chế biến hải sản, đồng thời sở hữu nhiều bãi biển, rạn san hô và cảnh quan tự nhiên còn nguyên sơ, tạo tiềm năng phát triển du lịch biển đảo.
Nếu sân bay được đầu tư trong tương lai, hạ tầng giao thông của đặc khu sẽ được cải thiện đáng kể, tạo điều kiện phát triển du lịch, logistics, dịch vụ hậu cần nghề cá cũng như thu hút đầu tư vào kinh tế biển.
Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, sân bay Phú Quý hiện mới ở giai đoạn đề xuất nghiên cứu quy hoạch. Việc triển khai dự án còn phụ thuộc vào các bước đánh giá, phê duyệt và bố trí nguồn lực trong thời gian tới. Do đó, người dân và nhà đầu tư cần theo dõi các quyết định chính thức của cơ quan có thẩm quyền trước khi đưa ra các quyết định liên quan đến đầu tư hay giao dịch bất động sản.
Sau khi sáp nhập ba tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng mới trở thành địa phương có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước với 24.233,07 km² và dân số gần 3,9 triệu người.