Sở hữu khối tài sản gần 5 tỷ USD, ông chủ Chelsea khẳng định vị thế

Nhật Di 10:40 | 08/09/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Mới sở hữu CLB Chelsea (Anh) từ hồi tháng 5, tỷ phú Todd Boehly bắt đầu áp đặt "bàn tay sát" và nạn nhân là HLV Thomas Tuchel.

 

 Tỷ phú Todd Boehly  (giữa) vừa quyết định sa thải HLV Tuchel dù Chelsea thi đấu không đến nỗi tệ. 

Trước đây, Roman Abramovich nổi tiếng với khả năng "xay" huấn luyện viên. Todd Boehly mới ngồi ghế nóng ở thượng tầng Stamford Bridge hơn 3 tháng, ông đã tiếp bước người tiền nhiệm ở khoản này.

Việc các ông chủ đội bóng "xay" HLV không phải mới nhưng HLV Tuchel rời Stamford Bridge khiến cho nhiều người không khỏi sốc. Tuchel được Chelsea bổ nhiệm vào tháng 1/2021 và tạo ảnh hưởng ngay lập tức khi giúp đội giành chức vô địch Champions League chỉ 6 tháng đầu tiên. Tuy nhiên, sang mùa giải 2021/22, Chelsea của Tuchel không còn giữ được thành công. Đó có thể là lý do khác khiến Boehly không thật sự ấn tượng với chiến lược gia người Đức.

Ngay khi tiếp quản Chelsea, ông chủ người Mỹ đã cho ra đường một loạt thành viên cao cấp của câu lạc bộ như CEO Marina Granovskaia, Bruce Buck và Cố vấn kĩ thuật Petr Cech. Tưởng chừng, người còn sót lại dưới triều đại Abramovich như Tuchel sẽ sống khỏe. Thế rồi, ông cũng tiếp bước như 3 người kia để rời Stamford Bridge, tạo cơ hội cho Boehly làm lại từ đầu.

Triết lý của tỷ phú Todd Boehly  và các đối tác của ông là làm việc dài hạn. Điều này được chứng minh qua việc một số cầu thủ của Chelsea được ký hợp đồng với thời hạn lên tới 6 năm. Huấn luyện viên Tuchel đã nhiều lần tỏ ra không muốn tham gia vào quá trình chuyển nhượng của đội bóng, chính điều này đã làm nhà cầm quân 49 tuổi mất điểm trong mắt của ông chủ người Mỹ.

Lãnh đạo thượng tầng của Chelsea phải tự mình làm hết những công việc nặng nhọc trong kỳ chuyển nhượng. Nếu có ai đó phải chịu sự giám sát và áp lực trong suốt mùa Hè này, chắc chắn sẽ là những tỷ phú mới của Chelsea chứ không phải Tuchel.

 HLV Thomas Tuchel bị Chelsea sa thải khi mùa giải mới bắt đầu được 6 vòng đấu. 

Bên cạnh đó, những ông chủ của Chelsea muốn có một HLV cảm thấy thoải mái khi đưa ra các ý tưởng và trả lời các câu hỏi. Ngoài ra, họ muốn vị thuyền trưởng của The Blues phải gắn kết tất cả các bộ phận của đội bóng. Rõ ràng, Thomas Tuchel không làm được những điều này. Do đó việc chia tay đội bóng thành London đã không tránh khỏi đối với nhà cầm quân người Đức.

Ông chủ Chelsea giàu có cỡ nào?

 Todd Boehly năm nay 49 tuổi, là một doanh nhân người Mỹ gốc Đức, ông sở hữu khối tài sản ròng trị giá 4,5 tỷ USD. Hiện tại, ông là người đồng sáng lập, chủ tịch, giám đốc điều hành và thành viên kiểm soát của công ty đầu tư Eldridge Industries. Từ tháng 10/2021 đến nay, Boehly còn đảm nhận vai trò giám đốc điều hành tạm thời của hiệp hội báo chí nước ngoài Hollywood.

Về lĩnh vực thể thao, Boehly sở hữu 20% cổ phần của đội bóng chày Los Angeles Dodgers và đội bóng rổ Los Angeles Sparks. Năm 2019, ông từng muốn mua lại Chelsea  với giá 2,4 tỷ bảng. Nhưng lời đề nghị này đã bị Abramovich từ chối. Boehly còn là chủ sở hữu của công ty cá cược thể thao DraftKings và tổ chức thể thao điện tử Cloud9.

 Tỷ phú Todd Boehly sở hữu khối tài sản ròng trị giá 4,5 tỷ USD.

Về sự nghiệp đầu tư, Boehly từng rót vốn cho nhiều công ty ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: Security Benefit, SE2, Clearcover Insurance, DPL Financial Advisors (bảo hiểm nhân thọ); Cain International, Blackbrook Capital, Kennedy Wilson, Langdon Park Capital (bất động sản); Gopuff, Dataminr, Wealthsimple, công ty bảo mật AI AnyVision, công ty công nghệ tài chính Stash, nền tảng sức khỏe kỹ thuật số Wellthy, nhà phát triển trò chơi di động Tripledot Studios (công nghệ); Chuck E. Cheese, tập đoàn khách sạn Aurify Brands, công ty sở hữu chuỗi nhà hàng Le Pain Quoprisen (công nghiệp thực phẩm): Dick Clark Productions, Billboard-Hollywood Reporter Media Group (giải trí).

Về học vấn, Boehly tốt nghiệp trường đại học kinh tế William & Mary (thành phố Williamsburg, bang Virginia, Mỹ) và trường đại học kinh tế, khoa học chính trị London (Anh). Từ năm 2017 - 2021, ông có tên trong danh sách 500 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí kinh doanh LA Business Journal.